Tin thế giới đọc nhanh sáng 26/9/2011

26/09/2011 07:43
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Colombia bắt giữ tàu chở ma túy; Trung Quốc-Kuwait hợp tác dầu mỏ; Hamas tấn công biên giới Israel-Ai Cập… là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva cùng phát động chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô toàn quốc. Chiến dịch bắt đầu bằng một cuộc diễu hành lớn tại thủ đô Bangkok với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Bà Yingluck kêu gọi xây dựng văn hóa làm việc lành mạnh và một chính phủ trong sạch, không đưa và nhận hối lộ. Chống tham nhũng là một trong những mục tiêu hàng đầu được bà Yingluck đề cập khi bắt đầu nhiệm kỳ. (Bangkok Post)
2. Các quốc gia Đông Nam Á đã thành lập một quỹ gần 500 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng và đóng góp các nguồn lực với hy vọng thu hẹp khoảng cách giữa khu vực năng động này với các nền kinh tế lớn của thế giới. Thỏa thuận được ký kết trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN sẽ cung cấp các khoản cho vay để xây dựng đường bộ, đường sắt và các dự án khác mà không có viện trợ trực tiếp của nước ngoài. (AFP)
3. Một người phản đối bị bắn chết khi đang dẫn đầu cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người tại thủ đô Sanaa của Yemen. Ít nhất 40 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chống đối và phe trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở nhiều nơi, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế. Theo các giới chức địa phương, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ tình hình Libya, các đợt chống đối lại bùng lên ở Yemen sau một thời gian tạm lắng ngay khi Tổng thống Saleh vừa về nước sau mấy tháng chữa thương ở Ả Rập Xê Út. (AFP)
4. Giới chức Colombia vừa bắt một tàu ngầm có khả năng chở ít nhất 7 tấn ma túy của lực lượng phiến quân. Chiếc tàu ngầm – có chiều dài 16 m và được trang bị hệ thống định vị phức tạp – bị bắt gần cảng Buenaventura trên bờ Thái Bình Dương. Đây có thể được coi là một trong những tàu chở ma túy lớn nhất từng bị tịch thu tại Colombia trong vài năm gần đây. Giá trị của chiếc tàu vào khoảng 2 triệu USD và nó có thể chứa 5 người. (AP)
5. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos ở Washington bên lề cuộc họp thường niên giữa IMF có trụ sở tại Washington và Ngân hàng Thế giới. Một phát ngôn viên của IMF cho biết hai bên đã thảo luận về các điều khoản về việc IMF sẽ đến Athens để thực hiện cam kết thứ năm cho chương trình kinh tế của Hy Lạp rất có thể sẽ vào tuần này. (Xinhua)
6.  Một kẻ kích nổ bom trong nhà thờ Tin lành Bethel Injil Sepuluh ở thành phố Solo, tỉnh Java tại Indonesia khi vài trăm tín đồ tập trung trong đó để cầu nguyện khiến ít nhất một người chết và 20 người bị thương. Jemaah Islamiah, nhóm Hồi giáo vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, bị cáo buộc đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công tại Indonesia trong những năm gần đây, bao gồm vụ đánh bom tại đảo Bali khiến 202 người chết. Mục tiêu của họ là những người theo đạo Thiên Chúa. (AP)
7. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammad Al-Busairi cho biết Trung Quốc-Kuwait sẽ  thúc đẩy hợp tác chung giữa hai nước trong lĩnh vực dầu mỏ. Dự án 9 tỷ USD là một trong những mục tiêu của các chiến dịch mở rộng cho năm 2030 của Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC), ông Al-Busairi cho biết khi gặp gỡ với Chủ tịch của Tổng công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec), Wan Tianpu. Nhà máy lọc dầu này là một trong những hợp đồng liên doanh lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực dầu mỏ khi đưa vào hoạt động. (Xinhua)
8. Nhà vua Abdullah của Ả-rập Xê-út vừa tuyên bố những phụ nữ của nước này sẽ có quyền tham gia ứng cử và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới. Nhà vua Abdullah cũng cho biết, phụ nữ có thể tham gia vào Hội đồng tư vấn Shura, cơ quan lập pháp của Arab Saudi. Thông tin này đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những nhà hoạt động vì quyền bình đẳng cho phụ nữ ở vương quốc vốn được cho là bảo thủ này. Theo nhà vua thì quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ năm tới. (BBC)
9. Lần đầu tiên cánh tả chiếm đa số tại Thượng viện Pháp kể từ năm 1958 sau cuộc bầu cử ngày 25/9 - gây bất lợi cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo kết quả bỏ phiếu, cánh tả giành 26 ghế, trong khi cánh hữu chỉ giành 24 ghế tại Thượng viện. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Sarkozy tăng nhẹ trong vài tháng gần đây, tuy nhiên, ông vẫn là một trong những Tổng thống Pháp ít được ủng hộ nhất kể từ hậu chiến tranh Pháp. Cử tri Pháp ngày càng tỏ ra lo lắng về tình hình kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu. (AP)
10. Cơ quan An ninh Israel Shin Bet cho biết họ đã nhận được một thông tin tình báo nói rằng Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ thực hiện một cuộc tấn công tại biên giới Israel-Ai Cập, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Một đội chiến binh nước ngoài đã xâm nhập vào Ai Cập và đang lên kế hoạch tấn công trong tương lai không xa. Một cán bộ cấp cao của quân đội Israel cho biết Hamas có thể sẽ giáng một đòn mạnh vào các Cơ quan Quốc gia Palestine sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi thế giới công nhận một nhà nước Palestine có chủ quyền. (Xinhua)

M.Phương (Tổng hợp)