Tin thế giới đọc nhanh sáng 28/01/2012

28/01/2012 09:53
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 28/01/2012
1. Ngày 27/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka và người đồng cấp Mỹ Leon Panetta đã nhất trí nỗ lực thực hiện kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ từ thành phố Ginowan về thành phố Henoko (đều thuộc tỉnh Okinawa) theo thỏa thuận trước đó giữa hai nước. Đồng thời hai bộ trưởng cũng đã nhất trí rằng quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ có vai trò rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. - Tin thế giới đọc nhanh
2. Cảnh sát New York, Mỹ hôm qua cho biết họ đang điều tra vụ 2 bưu kiện chứa 16 kg cocaine được đưa đến Trụ sở LHQ tại thành phố này hồi giữa tháng 1. Điều tra ban đầu cho thấy số “quà” bất ngờ nói trên được chuyển từ Mexico đến một hãng chuyển phát hàng hóa tư nhân tại bang Ohio của Mỹ. Vụ việc cho thấy các biện pháp ngăn chặn nạn buôn lậu “hàng trắng” từ Mexico sang Mỹ vẫn chưa thực sự hiệu quả bất chấp nỗ lực của cả hai quốc gia. - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 27/1, khu vực Kanto của Nhật Bản xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ richter. Các nhà chức trách Nhật Bản không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Ngay sau trận động đất, chính quyền địa phương kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, chính quyền nước này đã áp đặt trừng phạt ba cá nhân bị tình nghi liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo. Các biện pháp trừng phạt gồm lệnh cấm can dự vào các giao dịch với những cá nhân nêu trên và đóng băng toàn bộ tài sản theo quyền tài phán của Mỹ. - Tin thế giới đọc nhanh
5. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake hôm qua khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Á là phục vụ "lợi ích ngắn hạn". Đồng thời ông cho biết, Mỹ không muốn đẩy Nga khỏi khu vực này mà ngược lại Washington đang tìm cách thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Moscow và ghi nhận vai trò lớn của Nga trong khu vực đầy bất ổn này. - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ngày 26/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen khẳng định sứ mạng của khối này tại Libi đã kết thúc và NATO không có ý định quay trở lại quốc gia Bắc Phi này bất chấp thông tin cho rằng những người trung thành với cố lãnh đạo Muammar Gaddafi tuần trước đã tái chiếm thị trấn Bani Walid. - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chia sẻ với các nhân viên trong Bộ Ngoại giao của Mỹ rằng bà đã sẵn sàng để rút lui khỏi chính trường. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết bà sẽ không tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama nếu như ông tái đắc cử. Thay vào đó, bà Clinton muốn tập trung vào các dự án nhằm bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ sau khi rời khỏi chính trường. - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 27/1, một bác sĩ cho hay đã xảy ra vụ đánh bom xe gần đám tang bên ngoài một bệnh viện ở phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 28 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Một quan chức giấu tên Bộ Nội vụ Iraq đã xác nhận vụ nổ xảy ra vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày (8 giờ GMT) tại khu vực Zafraniyah. - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)