Tin thế giới đọc nhanh sáng 29/10/2011

29/10/2011 07:03
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - EU mời chào Trung Quốc cứu đồng euro; Georgia-Nga thỏa thuận gia nhập WTO; Mỹ mở đại sứ quán ảo tại Iran...là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Gói thầu sẽ được mở cho các hãng sản xuất chiến đấu cơ, trong đó có Dassault của Pháp và tập đoàn Eurofighter vào tuần tới. Các bên tham gia thầu còn có Saab AB của Thụy Điển và nhà sản xuất MiG 35 của Nga. Theo hợp đồng của Ấn Độ, quân đội nước này sẽ mua 18 máy bay chiến đấu vào năm 2012, và 108 chiếc còn lại được chế tạo ở Ấn Độ. Đây được cho là một trong những hợp đồng quân sự lớn nhất thế giới trong mấy năm trở lại đây. (AFP)
2. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi tăng cường vai trò của người phụ nữ trong việc phòng ngừa xung đột và hòa giải, ông cho rằng đây là điều cần thiết để xây dựng hòa bình và củng cố nền tảng dân chủ. Tuyên bố của Tổng thư ký được đưa ra trong một cuộc tranh luận mở tại Hội đồng Bảo an LHQ về vai trò của người phụ nữ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh. (Xinhua)
3. Tòa án ở Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan của Pakistan đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz do bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại ông Nawab Akbar Bugti, thủ lĩnh bộ tộc Baluch ở tỉnh này. Trước đó, chính quyền tỉnh Baluchistan đã yêu cầu chính phủ trung ương dẫn độ ông Musharraf đang sống lưu vong ở Anh. (Reuters)
4. Một tay súng đã táo tợn xả đạn vào sứ quán Mỹ ở thủ đô Sarajevo của Bosnia, làm ít nhất một nhân viên bảo vệ bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực ở quận thương mại trung tâm của thành phố Sarajevo, nơi phần đa là người theo đạo Hồi. Được biết tay súng cao lớn, mặc áo khoác nâu, để râu dài. Những đặc điểm này cho thấy có vẻ như hắn ta là một kẻ Hồi giáo cực đoan. (BBC)
5. Có nhiều ý kiến trái chiều về việc EU “mời chào” Trung Quốc đóng góp tài chính vào việc giải quyết khủng hoảng nợ ở khu vực sử dụng đồng euro. Tổng giám đốc Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) Klaus Regling tuyên bố chưa đạt được thỏa thuận với Trung Quốc sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra hứa hẹn gì và báo chí nước này còn cho rằng châu Âu phải nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nợ và không nên dựa vào “những người làm phúc”. (AFP)
6. Đặc phái viên EU tại Georgia Philip Dimitrov đã rất hoan nghênh một thỏa thuận giữa Georgia và Nga về việc gia nhập WTO sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tuyên bố của ông Dimitrov được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Georgia Tornike Gordadze cho biết Georgia đã đồng ý một thỏa thuận của Thụy Sĩ về việc Nga gia nhập WTO. (Xinhua)
7.  Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã giết hại ít nhất 20 người trong vụ trấn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ, sau khi các nhà hoạt động kêu gọi áp đặt một vùng cấm bay để bảo vệ dân thường và binh sỹ đào ngũ. Theo tổ chức này, lực lượng an ninh đã bao vây các nhà thờ Hồi giáo, thực hiện các vụ bắt bớ trước và sau buổi cầu nguyện hàng tuần. (Reuters)
8. Toàn bộ 9 người trên máy bay và 1 người trên mặt đất đã bị thương khi một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ đâm xuống phố và vỡ thành nhiều mảnh tại thành phố Richmond của Canada. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay bị gãy làm đôi ở gần phần đuôi và các mảnh vỡ nằm vương vãi tại khu vực xung quanh. Được biết, máy bay gặp nạn do hãng hàng không Northern Thunderbird Air có trụ sở tại British Columbia vận hành. (AP)
9. Bộ ngoại giao Mỹ đang có ý định mở sứ quán tại Iran lần đầu tiên kể từ năm 1980, như chỉ là một đại sứ quán “ảo” trên Internet. Thông tin trên được đích thân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiết lộ với hãng tin BBC. Theo đó, “đại sứ quán ảo” này sẽ được mở cửa vào cuối năm nay để cung cấp những thông tin cho người dân Iran về việc cấp thị thực và các chương trình trao đổi sinh viên. (BBC)
10. Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Croatia Ivo Sanader về hối lộ tham nhũng đã bị hoãn lại đến ngày 3/11 tới do vấn đề sức khỏe của ông Sanader, chủ toạ phiên toà cho biết. Ông Sanader, bị tố đã tiếp nhận khoảng 3.6 triệu Kuna (692.300 USD) từ một ngân hàng Áo từ năm 1994-1995 khi ông còn đương chức thứ trưởng ngoại giao, hiện đang có một số vấn đề về tim và huyết áp cao, luật sư của Sanader khẳng định. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)