Tin thế giới đọc nhanh sáng 31/01/2012

31/01/2012 07:20
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 31/01/2012
1. Chính quyền Nam Sudan ngày 30/1 cáo buộc các cựu thù của họ trong chính phủ Sudan chính là các tay súng có vũ trang đã giết hại hơn 40 người trong một cuộc đột kích vào một nông trại ở Nam Sudan.Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc (UN) cảnh báo những căng thẳng giữa hai nước thù địch này có nguy cơ gây hại cho hòa bình và an ninh trong khu vực. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công bố một loạt biện pháp cải cách kinh tế mới nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và trên hết là thuyết phục cử tri. Theo Tổng thống Sarkozy, đây là sự lựa chọn đúng đắn để vực dậy nền kinh tế Pháp khi chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 30/1, ba thuyền trưởng Trung Quốc đánh trả cảnh sát biển Hàn Quốc trong lúc bị tình nghi đánh bắt trái phép ngoài khơi đảo Jeju ngày 19/11/2011 vừa bị xử án tù. Theo đó, một tòa án ở Jeju ngày 29/1 đã xử 3 thuyền trưởng trên từ 2 tháng đến 1 năm tù giam về tội cản trở giới chức thi hành công vụ và gây thương tích người khác.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 29/1, khoảng 15.000 người đã tuần hành ở thành phố Yekaterinburg để ủng hộ quyết định ra tranh cử Tổng thống Nga của đương kim Thủ tướng Vladimir Putin. Cuộc tuần hành này vốn được các nghiệp đoàn ở thành phố phát động, đã thu hút nhiều tầng lớp người lao động tham gia. Những người này mang theo các biểu ngữ như "Nước Nga cần một tổng thống mạnh mẽ" hay "Chúng tôi ủng hộ một tương lai ổn định".(HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 29/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt để nối các bến cảng của nước này ở hai phía Địa Trung Hải và biển Đỏ. Thời điểm khởi công dự án này chưa được công bố, song Bộ Giao thông Vận tải Israel cho biết, sẽ mất 5 năm và 2 tỷ USD để hoàn thành công trình này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 30/1 cho biết phái đoàn thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể kéo dài chuyến thăm nước này nếu họ muốn. Trước đó ngày 29/01, nhóm sáu thanh sát viên của IAEA bắt đầu tới Iran.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Tòa án Tối cao Pakistan ngày 30/1 đã dỡ bỏ việc hạn chế đi lại đối với cựu đại sứ nước này tại Mỹ, một dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra về vụ bê bối đe dọa tổng thống Asif Ali Zardari đang bị “hụt hơi”. Trước đó, ông Husain Haqqani buộc phải từ chức hồi năm ngoái do bị cáo buộc dính líu vào việc soạn thảo một bức thư mật tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ nhằm khống chế quyền lực của quân đội.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm qua, một số tay súng được cho là các thành viên thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công một đồn cảnh sát tại Kano, thành phố lớn thứ hai của Nigeria. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhóm Boko Haram tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chống chính phủ.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)