Tin thế giới đọc nhanh trưa 15/01/2012

15/01/2012 13:19
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử trưa 15/1/2012.

1. Ngày 14/1, phát biểu trên phương tiện truyền thông nước sở tại Ai Cập, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Nabil el- Arabi cảnh báo, nguy cơ xảy ra nội chiến tại Syria đang ở mức rất đáng báo động và đe doạ trực tiếp đến an ninh khu vực. Ông Nabil el- Arabi cho biết, tình hình tại Syria rất quan ngại và đã có những bằng chứng chứng tỏ khả năng có thể xảy ra nội chiến tại quốc gia này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Phó Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Masoud Jazayeri, ngày 14/1 cho biết Tehran đang cân nhắc trừng phạt những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát một trong những nhà khoa học hạt nhân của nước này, đồng thời chỉ rõ đó là Mỹ, Israel và Anh. Theo ông Jazayeri, phản ứng của Iran sẽ khiến những kẻ chịu trách nhiệm về vụ ám sát này phải "đau khổ".(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Hôm qua, Trung Quốc một lần nữa chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương mà Mỹ áp dụng với Iran, đồng thời nói rằng, Mỹ đang tìm cách quốc tế hóa các lệnh trừng phạt đơn phương đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/1 cho biết, Trung Quốc sẽ duy trì hợp tác bình thường với Iran trong các lĩnh vực năng lượng và thương mại.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 14/1, trước sự chứng kiến của nhiều quan chức trong nước và khách mời quốc tế, Tổng thống đắc cử của Guatemala, ông Otto Perez Molina đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành lãnh đạo quốc gia Trung Mỹ này trong nhiệm kỳ 2012-2016. Trong lễ nhậm chức, ông Perez một lần nữa nhắc lại cam kết chú trọng tới các mục tiêu tạo việc làm và mạnh tay trấn áp tội phạm, trong đó đề cập sử dụng quân đội để chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 14/1, Tunisia kỷ niệm tròn một năm ngày Tổng thống nước này Zine al-Abidine Ben Ali bị lật đổ sau các cuộc biểu tình quy mô lớn của phe đối lập. Trong cuộc mít tinh kỷ niệm này, nhiều người dân Tunisia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ hiện nay trong việc thực hiện các mục tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển và ổn định của quốc gia Bắc Phi này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Chính quyền Thái Lan hôm qua đã phát lệnh truy nã một nghi can khủng bố sau khi có nhiều cảnh báo về âm mưu tấn công thủ đô Bangkok. Người bị truy nã được cho là người Trung Đông, vào Thái Lan hồi cuối năm 2011 và đang trú ẩn tại Bangkok. Trước đó, nhà chức trách đã bắt 2 nghi can khủng bố khác - một người Li Băng và một người Israel - với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ và Đại sứ quán Israel.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sáng nay (15/1) thông báo, một chiếc tàu chở dầu của nước này đã phát nổ và bị chìm, khiến 3 thủy thủ thiệt mạng, 8 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cử tàu tuần tra tới hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Bộ Ngoại giao Jordan ngày 14/1 cho biết các phái đoàn đàm phán của Palestine và Israel đã có cuộc gặp lần thứ ba tại thủ đô Amman, Jordan, nhằm tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên, vốn bị đình chỉ từ tháng 9/2010.Quan chức ngoại giao Jordan cũng cho biết cuộc gặp mang tính "thăm dò" này, có sự tham gia của Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh, cùng trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat và người đồng cấp Israel Yitzhak Molcho.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)