Tin thế giới đọc nhanh trưa 19/01/2012

19/01/2012 13:09
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 19/01/2012

1. Ngày 18/1, một quan chức cấp cao của Pakistan giấu tên cho biết nước này đã thông báo với đặc phái viên Mỹ tại Pakistan và Afghanistan, ông Marc Grossman về việc ông không thể thực hiện chuyến thăm Islamabad vào thời điểm hiện nay. Lý do từ chối chuyến thăm cũng không được quan chắc trên tiết lộ.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 18/1 đưa tin, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang chuẩn bị đưa một nhóm chuyên gia đến Nhật Bản để đánh giá kết quả kiểm tra của chính phủ nước này về mức độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân tại đây. Đồng thới, các chuyên gia cũng sẽ tiến hành thanh tra mức độ an toàn của hai lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Ohi, tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết trong cuộc cải tổ nội các ngày 18/1, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bổ nhiệm thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ" Nattawut Saikuar giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Như vậy, ông Nattawut đã trở thành người đầu tiên của phe chống đối chính phủ có chân trong nội các hiện nay. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Liên minh châu Âu (EU) hôm qua cho biết, họ sẽ cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran từ ngày 1/7 tới đây và thông báo các nước thành viên EU có gần 6 tháng để chấm dứt các hợp đồng hiện có với Iran. Đây là nội dung của đề xuất do Đan Mạch - nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU khởi xướng. Động thái này có thể coi là một phần nỗ lực gia tăng sức ép buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Giới chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nhất trí sẽ mở con đường đối thoại với CHDCND Triều Tiên. Thống nhất này được đưa ra trong cuộc gặp cấp cao tay ba diễn ra tại Washington nhằm bàn về những bước tiếp theo về CHDCND Triều Tiên sau sự ra đi của lãnh đạo Kim Jong-il.Theo Mỹ cuộc gặp lần này là sự kiện bình thường, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của dư luận vì đây là cuộc gặp cấp cao tay ba lần đầu tiên kể từ khi ông Kim qua đời ngày 17/12.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Ngày 18/1, Thượng nghị sỹ Dick Durbin, nhân vật số hai của Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, đã tới thủ đô Havana để gặp gỡ với các quan chức cấp cao Cuba trong nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương. Ông Durbin sẽ thảo luận với phía Cuba về những thay đổi hiện nay tại quốc đảo này, cũng như tìm kiếm biện pháp giúp Washington và Havana xích lại gần nhau hơn. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 18/1, hàng nghìn tín đồ Thiên chúa giáo đã tụ tập tại khu vực Qasr Al-Yahud thuộc Bờ Tây, gần thành phố Jericho của Palestine để thực hiện nghi lễ thanh tẩy hay còn gọi là lễ rửa tội trên sông Jordan. Lễ rửa tội có thể được thực hiện quanh năm. Nghi lễ rửa tội năm nay diễn ra ngày 18/1 do người đứng đầu nhà thờ chính giáo Hy Lạp của Jerusalem Theophilos đệ tam chủ trì. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Cơ quan chiến lược quốc tế của LHQ về giảm nhẹ thiên tai (UNISDR) ngày 18/1 thông báo, thiên tai trong năm 2011 đã gây tổn thất cho thế giới tới con số kỷ lục 366 tỉ USD. Ngoài ra, tổng cộng 29.782 người chết trong 302 đợt thiên tai, trong đó bão và hạn hán chiếm 70% các đợt thảm họa nhưng động đất là nguyên nhân gây chết người nhiều nhất. (Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)