Tổ chức nhân quyền quốc tế lo ngại về sự tàn bạo của cánh sát Ukraine

13/05/2014 14:52
Nguyễn Hường
(GDVN)- Cảnh sát đặc biệt Ukraine đã sử dụng quá nhiều lực lượng và đánh đập những người biểu tình.

Các hành động lạm dụng quyền lực và tàn bạo của cảnh sát đặc biệt Ukraine đang ngày càng tăng một cách rõ rệt trong thời gian gần đây, thông tấn RIA Novosti hôm 13/5 dẫn báo cáo của tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty International về tình hình tra tấn và lạm dụng trong thế giới tội phạm cho biết.

Cảnh sát Ukraine.
Cảnh sát Ukraine.
Báo cáo cho biết, cảnh sát đặc biệt Ukraine đã sử dụng quá nhiều lực lượng và đánh đập những người biểu tình trong hoạt động trấn áp những người phản đối chính phủ ở miền Đông. 
Báo cáo cho biết, hơn 1.000 người đã bị thương trong các hoạt động trên của cảnh sát Ukraine và một số trường hợp cả các quan chức an ninh Ukraine cũng tham gia vào hoạt động đánh đập người biểu tình.
Amnesty International cho biết, nhiều sinh viên tham gia các cuộc biểu tình tháng 1/2014 cũng đã bị đánh đập tàn bạo. 
"Vấn đề vi phạm nhân quyền của cơ quan thực thi pháp luật Ukraine có một lịch sử lâu dài, với những người chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm này hầu như không bị trừng phạt" - báo cáo cho biết.
Tổ chức này cũng ghi nhận sự ngược đãi các tù nhân, trong bối cảnh tình trạng bất ổn tiếp tục ở Ukraine./.
Nguyễn Hường