Toàn cảnh mỏ kim cương khổng lồ của nước Nga

21/09/2012 13:00
Bảo Thành (Nguồn: QQ)
(GDVN) - Vừa qua, các nhà khoa học Nga tuyên bố chuẩn bị đưa vào khai thác mỏ kim cương khổng lồ chứa hàng ngàn tỉ cara kim cương trong một hố thiên thạch Popigai ở Siberia có thể tạo thành cuộc cách mạng trong nền công nghiệp của nước này. Popigai được tạo thành khi một thiên thạch lớn đâm xuống Trái Đất cách đây 35 triệu năm, tạo thành một hố sâu có đường kính 100 km. Nga tuyên bố trữ lượng kim cương "đặc biệt cứng" trong hố Popigai đủ cho nhân loại sử dụng cho mục đích công nghiệp và nghiên cứu khoa học trong 3000 năm tới.
Ảnh vệ tinh của hố Popigai ở miền đông Siberia
Ảnh vệ tinh của hố Popigai ở miền đông Siberia
Cú va chạm cực mạnh cách đây 35 triệu năm tạo thành hố sâu có đường kính 100 km
Cú va chạm cực mạnh cách đây 35 triệu năm tạo thành hố sâu có đường kính 100 km
Nhiệt độ và áp suất cực lớn trong vụ va chạm tạo thành loại kim cương có độ cứng gấp đôi kim cương thường
Nhiệt độ và áp suất cực lớn trong vụ va chạm tạo thành loại kim cương có độ cứng gấp đôi kim cương thường
Loại kim cương này đặc biệt phù hợp cho mục đích công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Trữ lượng kim cương trong hố Popigai đủ cho nhân loại sử dụng trong 3000 năm tới
Loại kim cương này đặc biệt phù hợp cho mục đích công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Trữ lượng kim cương trong hố Popigai đủ cho nhân loại sử dụng trong 3000 năm tới
Nga bắt đâu đưa vào khai thác mỏ kim cương Popigai
Nga bắt đâu đưa vào khai thác mỏ kim cương Popigai
Mỏ kim cương này được phát hiện từ những năm 1970 nhưng chưa được đưa vào khai thác
Mỏ kim cương này được phát hiện từ những năm 1970 nhưng chưa được đưa vào khai thác
"Công trường Popigai" rực rõ vào ban đêm
"Công trường Popigai" rực rõ vào ban đêm
Toàn cảnh hố Popigai
Toàn cảnh hố Popigai
Hiện Công ty khai thác kim cương Alrosa của Nga đang khảo sát và khai thác mỏ kim cương này
Hiện Công ty khai thác kim cương Alrosa của Nga đang khảo sát và khai thác mỏ kim cương này
Bảo Thành (Nguồn: QQ)