Tối nay Hàn Quốc sẽ có Tổng thống mới

19/12/2012 07:57
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)
(GDVN) - Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc hy vọng rằng tân Tổng thống sẽ xuất hiện vào khoảng 11 giờ đêm nay, giờ Seoul.
Nhật báo Chosun Hàn Quốc ngày 19/12 đưa tin, sáng hôm nay người dân nước này bắt đầu đi bỏ phiếu trực tiếp bầu ra vị tân Tổng thống của Đại Hàn Dân quốc, hai ứng cử viên Park Geun-hye của đảng Saenuri và Moon Jae-in của đảng Dân chủ Hàn Quốc vẫn nỗ lực vận động tranh cử cho đến tối ngày hôm qua 18/12 tại Seoul  và Busan.

Vợ chồng Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra người kế nhiệm ông
Vợ chồng Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra người kế nhiệm ông

Theo ủy ban Bầu cử Hàn Quốc, sẽ mất 12 tiếng để người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại 13.542 điềm bầu cử trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giờ Seoul với số cử tri đủ điều kiện đi bầu cử là 40,5 triệu người, tăng 2,85 triệu người so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007.

Hòm phiếu đã được vận chuyển đến 252 trạm bầu cử trên toàn lãnh thổ Hoàn Quốc vào 6 giờ chiều ngày thứ 7 tuần trước. Cử tri Hàn Quốc có thể tìm ra vị trí khu vực bỏ phiếu của địa phương mình từ các hướng dẫn được gửi tận tay qua đường bưu điện hoặc kiểm tra trên website của ủy ban Bầu cử (nec.go.kr), hoặc gọi số 1390 sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Cử tri Hàn Quốc đi bầu cử Tổng thống từ sáng sớm
Cử tri Hàn Quốc đi bầu cử Tổng thống từ sáng sớm

Việc kiểm phiếu sẽ sử dụng khoảng 1700 máy tính và 52.570 nhân viên bầu cử. Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc hy vọng rằng tân Tổng thống sẽ xuất hiện vào khoảng 11 giờ đêm nay, giờ Seoul.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2007, ông Lee Myung-bak giành chiến thắng, khoảng 9 giờ tối ông tổ chức họp báo về chiến thắng của mình. Năm 2002, Roh Moo-hyun cũng đã tổ chức họp báo tuyên bố thắng cử lúc 10 giờ 30 phút tối.
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)