Tổng biên tập báo Ả Rập nói về khả năng Mỹ tấn công quân sự Iran

21/03/2012 15:29
Nguyễn Hường (theo RT)
(GDVN) - Phương Tây sẽ khởi động một cuộc chiến tranh đồng bộ chống lại Iran, Syria và Hezbollah ngay sau khi họ quyết định được sẽ phải làm gì với  Tehran.
Phương Tây sẽ khởi động một cuộc chiến tranh đồng bộ chống lại Iran, Syria và Hezbollah ngay sau khi họ quyết định được sẽ phải làm gì với chương trình hạt nhân của Tehran - ông Abdel Bari Atwan, Tổng biên tập của tờ báo Ả Rập "Al Quds al Arabi" có trụ sở tại London (Anh) nói với hãng tin RT.
Ông Abdel Bari Atwan, tổng biên tập của tờ báo Ả Rập "Al Quds al Arabi" có trụ sở tại London
Ông Abdel Bari Atwan, tổng biên tập của tờ báo Ả Rập "Al Quds al Arabi" có trụ sở tại London
Ông Atwan cũng tin rằng, hiện phương Tây không can thiệp vào tình hình xung đột tại Syria bởi vì họ đang chờ đợi quyết định sẽ tiến hành cuộc chiến chống lại Iran hay không.
Vị tổng biên tập này còn nhận định: "Nếu họ quyết định đánh bom Iran, tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh bom cả Syria và Hezbollah. Tôi tin rằng họ sẽ khởi động một cuộc chiến tranh đồng bộ".
"Tôi tin rằng cuộc chiến sẽ diễn ra. Vấn đề là khi nào mà thôi. Israel và Mỹ đều đồng ý rằng sẽ có chiến tranh. Nhưng chưa đồng nhất về thời điểm tiến hành nó rằng trước hay sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Israel muốn trước tiến hành trước, trong khi người Mỹ muốn chờ đợi cho tới khi họ kết thúc cuộc bầu cử này" - ông Atwan nói.
Mỹ đã tăng cường số lượng tàu chiến tới vùng Vịnh là nhằm để đối phó với Iran, Syria và Hezbollah?
Mỹ đã tăng cường số lượng tàu chiến tới vùng Vịnh là nhằm để đối phó với Iran, Syria và Hezbollah?
Theo lý giải của ông Atwan,  nếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ sẽ dễ dàng hơn cho phương Tây khi tiến hành can thiệp quân sự tại Iran bởi họ đỡ phải bận tâm tới một đối thủ ủng hộ Tehran có thể chống lại Israel.
"Họ (phương Tây) có thể vô hiệu hóa hàng chục ngàn tên lửa và máy bay chiến đấu của Syria, có thể tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào chống lại Iran, nhưng tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược Syria là một cuộc phiêu lưu rất phức tạp và tốn kém" - ông Atwan nói.
Cũng theo nhà báo này, sự bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran có thể biến Syria thành một mục tiêu quân sự của phương Tây và Israel.
"Phương Tây can thiệp vào thế giới Ả Rập, thay đổi chế độ ở Iraq và Libya vì trữ lượng dầu khổng lồ ở đó. Nhưng, ở đây, ở Syria không có nguồn dầu mỏ. Và ai sẽ đền bù cho những tổn thất (chi phí chiến tranh) cho phương Tây?" - nhà báo Ai Cập nhấn mạnh.
Nguyễn Hường (theo RT)