Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên: Phải sản xuất nhiều vũ khí hạt nhân

25/04/2013 13:12
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Tướng Hyon Yong-chol khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải chế tạo vũ khí hạt nhân loại nhỏ "nhiều hơn nữa" và các phương tiện vận chuyển vũ khí chiến lược có uy lực.
Tên lửa chiến lược Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Tên lửa chiến lược Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 25/4 đưa tin, hôm nay trong buổi mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, tướng Hyon Yong-chol khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải chế tạo vũ khí hạt nhân loại nhỏ "nhiều hơn nữa" và các phương tiện vận chuyển vũ khí chiến lược có uy lực. Trong bài diễn văn mừng ngày kỉ niệm, tướng Hyon Yong-chol kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên phải "giương cao ngọn cờ tư tưởng quân sự chiến lược" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, "kiên quyết thực hiện" phương châm kết hợp phát triển kinh tế với phát triển sức mạnh hạt nhân. Ông Hyon Yong-chol cũng cho hay, hiện tại các tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên đã đạt đến trình độ có thể tấn công chính xác bất cứ lúc nào các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, các căn cứ ở Hawaii và Thái Bình Dương và Hàn Quốc, chỉ cần đợi mệnh lệnh cuối cùng của Kim Jong-un. Trong buổi mít tinh sáng nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên và các quan chức cấp cao khác dự hội nghị.

Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)