Tổng thống Hàn Quốc sa thải phát ngôn viên vì quấy rối tình dục

10/05/2013 08:40
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã bất ngờ sa thải phát ngôn viên riêng của mình vì đã có một hành động "không lành mạnh" trong chuyến công du cùng bà tới Mỹ hồi tuần này - hãng thông tấn Yonhap cho biết hôm 10/5.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã bất ngờ sa thải phát ngôn viên riêng của mình vì đã có một hành động "không lành mạnh" trong chuyến công du cùng bà tới Mỹ hồi tuần này - hãng thông tấn Yonhap cho biết hôm 10/5.

Yoon Chang-Jung
Yoon Chang-Jung 

Thư ký báo chí Tổng thống Hàn Quốc Lee Nam-Ki, không nêu cụ thể lý do ông Yoon Chang-Jung bị cho nghỉ việc mà chỉ nói rằng "cá nhân ông này có liên quan tới một vụ việc không lành mạnh" được mô tả là "một hành động không thích hợp đối với một quan chức cấp cao" và "xúc phạm nhân phẩm quốc gia." 
Ông Lee cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington đang xem xét vụ việc và sẽ được công khai. 
Tuy nhiên, Yonhap cho biết cảnh sát Washington DC dường như đang tiến hành một vụ điều tra liên quan tới một cáo buộc rằng ông Yoon đã tấn công tình dục một phụ nữ trẻ hồi đầu tuần này. "Chúng tôi đang điều tra về một cáo buộc liên quan tới lạm dụng tình dục. Chúng tôi không thể bình luận gì thêm vào thời điểm này", Gwendolyn Crump, Chánh Văn phòng tại Sở cảnh sát Metropolitan nói với hãng thông tấn Yonhap qua email. 
Đại diện của Mỹ từ chối xác nhận liệu cáo buộc trên có liên quan tới một "quan chức Hàn Quốc" với cái tên "Yoon Chang-jung" hay không nhưng cho biết nghi can là một người đàn ông 56 tuổi. 
Ngoài ra, nguồn tin cũng nói rằng nạn nhân tố cáo người đàn ông trên đã "sờ mông của mình mà không có sự cho phép" tại một khách sạn ở Washington. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 21h30-22h ngày Thứ ba.
Ông Yoon đã trở về Seoul từ Washington hôm thứ Tư một mình trong khi bà Park tới thăm Los Angeles, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến công du nước Mỹ làm dấy lên suy đoán về lý do tại sao ông đã cắt ngắn chuyến tháp tùng Tổng thống, Yonhap cho biết. 
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)