Tổng thống Iran bị cáo buộc phá hoại nền kinh tế quốc gia

14/03/2012 15:35
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Các thành viên phe bảo thủ cực đoan đã cáo buộc Tổng thống Ahmadinejad phá hoại nền kinh tế quốc gia.

Theo hãng tin AP, ngày 14/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tham gia một phiên điều trần tại Quốc hội.

Trong khuôn khổ phiên điều trần, các thành viên phe bảo thủ cực đoan đã cáo buộc Tổng thống Ahmadinejad phá hoại nền kinh tế quốc gia.

Nghị sĩ Iran tham gia điều trần Quốc hội với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Nghị sĩ Iran tham gia  điều trần Quốc hội với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Ngoài ra, ông Ahmadinejad còn phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến khoản kinh phí xây dựng tàu điện ngầm ở Tehran, việc nền kinh tế không tăng trưởng và cải cách trợ cấp xã hội không thành công.
Ông Ahmadinejad cũng bị cáo buộc bổ nhiệm, miễn nhiệm các bộ trưởng bất hợp pháp.
Ngoài ra, các nghị sĩ Iran đã khiển trách Tổng thống xây dựng "ý thức hệ của Iran" thế chỗ trung thành với truyền thống chung của Đạo Hồi - tờ Times Tehran cho biết.
Theo hiến pháp Iran, Tổng thống phải điều trần trước Quốc hội khi có ít nhất 73 trong 290 nghị sĩ đồng ý. Đối thủ của Tổng thống Ahmadinejad đã thu thập được 79 chữ ký để tổ chức phiên điều trần trên.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Từ năm 1979, sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ tại Iran, ông Ahmadinejad là tổng thống đầu tiên của nước này phải tham gia điều trần tại Quốc hội.

Toàn bộ quá trình diễn ra phiên điều trần được phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh Quốc gia.
Trong thời gian gần đây, cuộc đối đầu giữa Tổng thống Ahmadinejad và đại giáo chủ Ayatollah Khamenei đã trở nên ngày càng căng thẳng hơn
Đầu tháng 3/2012, các giáo sĩ đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội Iran giánh một mạnh vào uy tín của Tổng thống Ahmadinejad.

Dự kiến,  trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran sẽ diễn ra vào năm 2013, ông Ahmadinejad sẽ không thể tham gia, bởi theo hiến pháp, không có nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 liên tiếp.

Nguyễn Hường (theo Rian)