Tổng thư ký LHQ thúc giục Syria giao nộp vũ khí hóa học để tiêu hủy

10/09/2013 07:36
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Damascus di chuyển các vũ khí hóa học của mình tới các địa điểm chúng có thể được lưu trữ an toàn và được tiêu huỷ.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Phản ứng sau khi Ngoại trưởng Syria chấp thuận với đề xuất tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Nga, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Damascus di chuyển các vũ khí hóa học của mình tới các địa điểm chúng có thể được lưu trữ an toàn và được tiêu huỷ.

Vào cuối tuần này hoặc tuần tới, các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ trình báo cáo lên Tổng thư ký Ban Ki-moon về kết quả điều tra vụ tấn công hóa học ngày 21 tháng 8.

Ông Ban cho biết ông đang xem xét kêu gọi Hội đồng Bảo an để yêu cầu Damascus chuyển giao ngay lập tức vũ khí hóa học để chuyển chúng đến nơi được lưu trữ an toàn và tiêu hủy.

Ban cũng kêu gọi Syria tham gia Công ước Cấm vũ khí hóa học quốc tế, một hiệp ước mà Damascus đã từ chối ký kết trước đó.

Nguyễn Hường (nguồn Reuters)