Triều Tiên, Hàn Quốc hội đàm cấp cao lần đầu tiên trong 7 năm

12/02/2014 10:50
Nhật Minh
(GDVN) - Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 12/2 đã bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên trong 7 năm qua.

Hội nghị diễn ra tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, nằm trên biên giới của Triều Tiên và Hàn Quốc, theo đề nghị của Bình Nhưỡng. 

Cuộc hội đàm vốn không có trong chương trình nghị sự chính, nhưng nó được tổ chức nhằm đề giải quyết một loạt vấn đề "lớn" liên quan tới kế hoạch đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, BBC dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc.
Biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kyou-Hyun.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa hủy bỏ cuộc đoàn tụ nếu các cuộc tập trận chung của quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn diễn ra theo kế hoạch. 

Trước hội nghị, ông Kim cho biết: "Đây là một cơ hội để mở ra kỷ nguyên mới với bán đảo Triều Tiên. Tôi muốn tham dự cuộc họp với 'thái độ cởi mở và thiện chí để nghiên cứu các cơ hội".

Đồng thời, các thỏa thuận trong cuộc đàm phán cũng sẽ được xem xét theo sự đề xuất của phía Bắc Triều Tiên./.

Nhật Minh