Triều Tiên: Mỹ - Hàn nói căng thẳng đã hạ nhiệt là đánh lừa dư luận

02/05/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Theo NHK ngày 2/5, Bình Nhưỡng đã phát đi thông điệp cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang cố gắng đánh lừa dư luận bằng cách nói rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã giảm bớt sau khi hai nước kết thúc cuộc tập trận quân sự chung.
Cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn mang tên "Đại bàng non" đã kết thúc hôm 30/4.
Cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn mang tên "Đại bàng non" đã kết thúc hôm 30/4.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn mang tên "Đại bàng non" trên khắp Hàn Quốc trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 1/3 đến 30/4. 
Trong một báo cáo phát hành hôm 1/5, Viện thống nhất đất nước của Bắc Triều Tiên nói rằng Mỹ và Hàn Quốc đang che đậy bản chất khiêu khích của họ.
Viện này nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang của Bắc Triều Tiên vẫn mục tiêu tấn công và vẫn chuẩn bị để tấn công trong một âm mưu chiến tranh hạt nhân do Mỹ tiếp tục dẫn đầu.
Cuối tháng trước, Bắc Triều Tiên cho biết sẽ nối lại đàm phán nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự.
Nhưng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng phóng của các tên lửa đạn đạo đã triển khai ở bờ biển phía đông nước này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ hội đàm tại Washington vào thứ Ba tới.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)