Triều Tiên: "Phi hạt nhân hóa sẽ không xảy ra"

02/07/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)
(GDVN) -  "Phi hạt nhân hóa sẽ không xảy ra" - Choe Myong-Nam, một thành viên của phái đoàn Triều Tiên tham dự hội nghị cho biết.
Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng chỉ khi "Washington chân thành tìm cách chấm dứt vòng luẩn quẩn của những căng thẳng và thù địch", Washington Post dẫn lời Bộ trưởng Ngoại  giao Triều Tiên cho biết hôm 2/7.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Choi Myung-nam (giữa) bị bao quanh bởi đám đông phóng viên tại một trung tâm hội nghị ở Bandar Seri Begawan, Brunei vào ngày 2 tháng 7.
Nhà ngoại giao Triều Tiên Choi Myung-nam (giữa) bị bao quanh bởi đám đông phóng viên tại một trung tâm hội nghị ở Bandar Seri Begawan, Brunei vào ngày 2 tháng 7.

"Mỹ chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh. Do đó, việc Washington buộc tội chúng tôi hành động khiêu khích là vô nghĩa", Bộ trưởng Ngoại giao Pak Eui-chun cho biết bên lề hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ở Brunei.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng khen ngợi sự tích cực của Trung Quốc trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. 
Sau cuộc gặp với ông Kerry tại Brunei, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng lên tiếng cho biết chính phủ của ông đã kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và kêu gọi sớm nối lại đàm phán sáu bên.
Một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, sự ủng hộ công khai của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên  là một bước tiến quan trọng.
Tuy nhiên, "phi hạt nhân hóa sẽ không xảy ra" - Choe Myong-Nam, một thành viên của phái đoàn Triều Tiên tham dự hội nghị cho biết. 
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)