Triều Tiên chỉ trích kêu gọi từ bỏ hạt nhân của Tổng thống Hàn Quốc

01/07/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Triều Tiên hôm 1/7 đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye "làm tổn thương phẩm giá của mình" bằng những lời kêu gọi từ bỏ hạt nhân và cho biết vũ khí hạt nhân của nước này không bao giờ có thể là một con bài mặc cả.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tới thăm Bắc Kinh.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tới thăm Bắc Kinh.

"Park Geun-Hye đã tung một chuỗi những nhận xét khiêu khích làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm và hệ thống xã hội ở CHDCND Triều Tiên khi đến thăm Trung Quốc," Ủy ban thống nhất hòa bình của Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố trên KCNA.
Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên về chuyến đi kéo dài bốn ngày của bà Park đến Trung Quốc vào tuần trước, tại đó Tổng thống Hàn Quốc lên án chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. 
Triều Tiên cho rằng sự cố gắng trên của bà Park là một "nỗ lực tuyệt vọng để thu hút sự ủng hộ đối với Hàn Quốc", là một "thách thức trắng trợn tới phẩm giá, hệ thống xã hội và chính trị dòng của CHDCND Triều Tiên và một hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ".
Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc về tuyên bố trên của Bắc Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)