Triều Tiên "cứng đầu", Obama thay tướng chỉ huy 28.500 quân Mỹ tại HQ

18/05/2013 09:44
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Lầu Năm Góc sẽ đề xuất thăng quân hàm Trung tướng Curtis Mike Scaparrotti, nguyên Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan lên Thượng tướng 4 sao và bổ nhiệm ông vào vị trí Tư lệnh chỉ huy 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc.
Trung tướng Curtis Scaparrotti
Trung tướng Curtis Scaparrotti
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 17/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch thay tướng chỉ huy lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc, một động thái được cho là vì Bình Nhưỡng không có dấu hiệu muốn quay lại bàn đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Lầu Năm Góc sẽ đề xuất thăng quân hàm Trung tướng Curtis Scaparrotti, nguyên Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan lên Thượng tướng 4 sao và bổ nhiệm ông vào vị trí Tư lệnh chỉ huy 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc. Đề xuất này được đưa ra Thượng viện Mỹ trong ngày hôm qua 17/5. Nếu được thông qua, tướng Scaparrotti sẽ thay thế tướng James Thurman, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong 2 năm qua và nay sẽ nghỉ hưu sớm. Đánh giá vị tướng sắp mãn nhiệm tại bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng ông đã làm được một việc rất lớn cho nước Mỹ và lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc. James Thurman là một vị tướng có uy tín, nhờ khả năng chỉ huy của ông mà Mỹ vẫn kiểm soát được tình hình vào thời điểm có nhiều yếu tố bất ổn. Sau nhiều lần đe dọa tấn công phủ đầu Mỹ - Hàn, gần đây Bắc Triều Tiên bỗng dưng trở nên im lặng trong những tuần gần đây. Tướng Scaparrotti là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan trong thời gian 2011 - 2012, nguyên Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 4 - lực lượng nòng cốt tại Baghdad năm 2006, từng làm Trợ lý tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, tướng Martin Dempsey.



Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)