Triều Tiên đe dọa phá vỡ Hiệp ước đình chiến

06/03/2013 07:07
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Triều Tiên đe dọa sẽ phá bỏ Hiệp ước đình chiến nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục cuộc tập trận chung đang diễn ra Hàn Quốc.
Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/3 dẫn lời phát ngôn viên Tư lệnh quân đội nước này cho biết, Bình Nhưỡng sẽ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 11/3 nếu cuộc tập trận chung không dừng lại.
Triều Tiên đe dọa sẽ phá vỡ Hiệp ước đình chiến nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục cuộc tập trận chung.
Triều Tiên đe dọa sẽ phá vỡ Hiệp ước đình chiến nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục cuộc tập trận chung.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ cắt đứt đường dây quân sự nóng tại làng đình chiến Panmunjom, nằm sát biên giới với Hàn Quốc, và đe dọa tiến hành thêm các biện pháp "mạnh" đáp lại những gì gọi là sự thù địch của Mỹ.
Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng xuất hiện vài ngày sau khi khoảng 10.000 lính Mỹ cùng 20.000 lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 2 tháng và xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận chung về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Triều Tiên sau vụ nổ hạt nhân hồi tháng trước.
Trước khi cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn bắt đầu, Triều Tiên gửi lời cảnh báo sẽ "hủy diệt" quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tới Tư lệnh Mỹ tại đây.
Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn ở tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến năm 1950-193 kết thúc bằng Hiệp ước đình chiến.
Nguyễn Hường (nguồn AFP)