Triều Tiên dọa nã pháo, tên lửa vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc ở Hoàng Hải

07/05/2013 08:52
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Chỉ huy Bộ tư lệnh Tây Nam của quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay 7/5 tuyên bố sẽ lập tức dội tên lửa và pháo binh vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc nếu quân đội Mỹ - Hàn "bất cẩn" xâm phạm lãnh thổ.
Hình minh họa
Hình minh họa
Chỉ huy Bộ tư lệnh Tây Nam của quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay 7/5 tuyên bố sẽ lập tức dội tên lửa và pháo binh vào 5 hòn đảo của Hàn Quốc nếu quân đội Mỹ - Hàn "bất cẩn" xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên khi đang tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm trên biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận chống tàu ngầm của liên quân Mỹ - Hàn bắt đầu từ hôm Chủ Nhật và sẽ kéo dài đến hết thứ Sáu tuần này sau khi cuộc tập trận Foal Eagle vừa kết thúc sau 2 tháng bị Bình Nhưỡng chỉ trích là một hành động khiêu khích nhằm vào Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho hay tất cả các đơn vị tiền tiêu của quân đội Triều Tiên trong khu vực giáp biên với Hàn Quốc được lệnh sẵn sàng chiến đấu và sẽ nhả đạn bất cứ lúc nào nếu phát hiện Mỹ - Hàn "xâm pham lãnh thổ", "uy hiếp an ninh quốc gia" Bắc Triều Tiên. 5 hòn đảo của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải nằm sát đường ranh giới thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên và nằm gọn trong tầm bắn hỏa lực pháo binh, tên lửa Bình Nhưỡng gồm Baengnyeong, Daecheong, Socheong, Yeonpyeong và Udo. Bộ tư lệnh Tây Nam được Bắc Triều Tiên thành lập hồi tháng 9 năm ngoái để chỉ huy các đơn vị quân sự dọc bờ biển phía Tây Nam, lực lượng chủ yếu là pháo binh và tên lửa.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)