Triều Tiên đổi quặng lấy dầu thô, phân bón và thép của Iran

25/04/2013 12:32
Thân Thương (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Ngày 25/4, tờ Yonhap cho biết Triều Tiên đã chấp nhận thỏa thuận đổi quặng lấy dầu với Iran. Thỏa thuận này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.
Bắc Triều Tiên (Hình minh họa)
Bắc Triều Tiên (Hình minh họa)

Bộ trưởng Thương mại Iran Mehdi Ghazanfari nói với hãng tin Mehr của Iran cho biết Triều Tiên sẽ cung cấp quặng cho Iran để đổi lấy dầu thô.

Trong các cuộc họp gần đây, hai nước thảo luận về nguồn tài nguyên nào sẽ dùng để trao đổi.

Triều Tiên đề nghị đổi quặng sắt để lấy dầu thô, phân bón, và  thép từ Iran. Sự trao đổi này cũng chưa được xác định sẽ kết thúc khi nào.

Bài báo cáo này đưa ra sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi cho biết hai nước đang đàm phán về dầu thô.

Tuần trước, Triều Tiên gửi một phái đoàn, dẫn đầu là Bộ trưởng Dầu mỏ Pae Hak sang hội chợ năng lượng tại Iran. Điều này cho thấy mong muốn của Triều Tiên nhằm thắt chặt quan hệ với quốc gia dầu mỏ.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Triều Tiên, chiếm ¾ nhu cầu về dầu của nước này.
Thân Thương (nguồn Yonhap)