Triều Tiên hồi hương người Hàn Quốc đào thoát

11/09/2014 14:04
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên hôm 11/9 đã hồi hương một người đàn ông Hàn Quốc xâm nhập vào đất nước này bất hợp pháp.

Kim Sang-gun, 52 tuổi, được bàn giao tại làng đình chiến Panmunjom.

Biên giới Hàn - Triều tại làng đình chiến Panmunjom.
Biên giới Hàn - Triều tại làng đình chiến Panmunjom.

Việc du lịch trái phép tới Triều Tiên được xem là hành động vi phạm luật an ninh quốc gia Hàn Quốc.  Do đó, Kim có thể bị bắt giữ, bỏ tù khi trở về nước. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Kim đang được thẩm vấn để làm rõ động cơ đào thoát sang Triều Tiên.

Theo tuyên bố của KCNA hồi tuần trước, Kim đã vào Triều Tiên bất hợp pháp thông qua một quốc gia thứ ba vì cảm thấy "khó sống ở Hàn Quốc". 

Hơn 26.000 người Triều Tiên đã bỏ trốn tới Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Những người này thường được phép ở lại Hàn Quốc sau đó.  

Tuy nhiên, trường hợp ngược lại rất hiếm xảy ra. Trong một động thái bất thường hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng gửi hồi hương 6 người Hàn Quốc trốn đến Triều Tiên từ năm 2009 đến năm 2012./.

Nguyễn Hường