Triều Tiên khánh thành nhà máy điện lớn nhất đất nước

06/04/2012 10:37
Ngọc Huyền (Theo AP)
(GDVN) - Triều Tiên đã khánh thành một nhà máy thuỷ điện lớn - một trong những dự án xây dựng lớn nhất của nước này trong những năm gần đây.
Ngày 5/4, Triều Tiên đã khánh thành một trong những dự án xây dựng lớn nhất của nước này trong những năm gần đây. Đó là một nhà máy thủy điện lớn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng cho quốc gia. 

Các công nhân trong lễ khánh thành nhà máy điện Huichon.
Các công nhân trong lễ khánh thành nhà máy điện Huichon.

Việc khánh thành nhà máy điện Huichon ở tỉnh Jagang, các khoảng 250km về phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, là buổi lễ lớn đầu tiên trong một loạt các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il Sung.

Nhà máy điện trên sông Chongchon này đã được xây dựng trong hơn 3 năm và là một dự án dành được nhiều sự quan tâm từ nhà lãnh đạo Kim Jong Il.
Ông Kim đã đến thăm dự án này ít nhất 5 lần trước khi qua đời vào tháng 12 năm ngoái.
Con trai ông -Kim Jong Un cũng là nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên đã đến thăm công trường xây dựng cùng với cha của mình trong tháng 8/2011.
Đây là nhà máy điện lớn nhất tại Triều Tiên, với 2 con đập và một mạng lưới các đường hầm dưới đất. Các đập này sử dụng nước từ sông Jangja và Chongchon.
Theo các quan chức cho biết, một nhà máy điện thứ hai phía cuối sông Chongchon cũng sẽ sớm được khánh thành.
Hiện nay, Triều Tiên là quốc gia thường rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Trước đó, các mục tiêu kinh tế mới được công bố trong năm 2009 đã kêu gọi việc thực hiện các dự án xây dựng lớn như nhà máy điện Huichon cũng như hiện đại hóa các trang trại và nhà máy để kịp thời gian diễn ra ngày lễ lớn vào tháng 4/2012.

Đó là thời điểm Triều Tiên sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il Sung (ngày 15/4).
Nước này cũng đã công bố kế hoạch phóng một vệ tinh trên một tên lửa trong một phần của chương trình kỷ niệm. Mỹ và các quốc gia khác đã kêu gọi Bình Nhưỡng hủy bỏ hành động này và cảnh báo rằng đó là một hành vi vi phạm lệnh cấm hoạt động tên lửa của Liên Hợp Quốc.
Ngọc Huyền (Theo AP)