Triều Tiên lại tổ chức tập trận pháo cảnh báo Mỹ-Hàn

19/03/2013 12:53
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên hôm 18/3 đã tiến hành một cuộc tập trận pháo bắn đạn thật tại khu vực biên giới biển với Hàn Quốc phản ứng chống lại cuộc tập trận chung đang diễn ra gần đó của quân đội Mỹ-Hàn Quốc.
Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 19/3 đã cho đăng tải loạt ảnh về cuộc tập trận pháo bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên một ngày trước đó.
Địa điểm chính xác diễn ra cuộc tập trận mới nhất này không được tiết lộ. 
Dàn pháo của Triều Tiên bắn tên lửa trong cuộc tập trận diễn ra ở khu vực biên giới biển với Hàn Quốc.
Theo Yonhap, cuộc tập trận này dường như được tổ chức với mục đích chống lại cuộc tập trận chung Foal Eagle của quân đội Mỹ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng gọi đó là một cuộc tập dượt cho chiến tranh chống lại Triều Tiên.
Trong tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ huy một cuộc tập trận pháo quy mô lớn hướng về phía 2 hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc và đe dọa sẽ hủy diệt chúng cũng như đồng minh Mỹ của Hàn Quốc nếu bị xâm phạm.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)