Triều Tiên phản đối các cuộc thảo luận về phóng tên lửa

21/03/2012 15:42
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Bình Nhưỡng cho biết sẽ coi bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến sự kiện phóng tên lửa mang vệ tinh của mình là một tuyên bố chiến tranh.
Yonhap ngày 21/3 đưa tin cho biết, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối việc đưa kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh viễn thông của quốc gia này ra bàn luận tại hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân toàn cầu tại Seoul ngày 26-27/3 tới và nói rằng sẽ coi bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến sự kiện này là một tuyên bố chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik
"Trong trường hợp xuất hiện một hành động khiêu khích, chẳng hạn như một tuyên bố về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên tại hội nghị ở Seoul, nó sẽ được coi là hành động báng bổ ghê tởm... Bất kỳ hành động khiêu khích chống lại chúng ta sẽ được coi là một tuyên bố chiến tranh" - Yonhap dẫn tuyên bố được KCNA đăng tải cho biết.
Bình Nhưỡng cũng nói rằng Triều Tiên không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và không có lý do nào để quyền được phóng vệ tinh của mình lại được đem ra bàn luận tại Hội nghị hạt nhân toàn cầu sắp tới.
Cảnh báo trên của Triều Tiên được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết sẽ kêu gọi nỗ lực quốc tế để giải quyết bế tắc hạt nhân của Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân sắp tới.
Trong một tuyên bố được ban hành ngày 21/3,  Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik, Seoul "sẽ xử lý nghiêm khắc" với kế hoạch phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thông qua sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, ông Yu không nói rõ liệu Hàn Quốc có đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu Bình Nhưỡng vẫn tiến hành vụ phóng vệ tinh hay không.
Ngoài ra, theo Reuters ngày 21/3, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga dự kiến cũng sẽ tham gia một cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hàn Quốc sắp tới để thảo luận về cách thức để Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa tầm xa trong giữa tháng 4/2012.
 
Nguyễn Hường (theo Yonhap)