Triều Tiên rơi trực thăng quân sự gần biên giới với Trung Quốc

26/06/2014 14:43
Hồng Thủy
(GDVN) - Phía Trung Quốc đã đề xuất tham gia cứu trợ vụ trực thăng rơi, nhưng Bắc Triều Tiên đã kiên quyết từ chối.
Lực lượng cứu hộ Bắc Triều Tiên đưa thi thể 2 phi công trong vụ tai nạn ra khỏi hiện trường.
Lực lượng cứu hộ Bắc Triều Tiên đưa thi thể 2 phi công trong vụ tai nạn ra khỏi hiện trường.

Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 26/6 dẫn nguồn tin đài KBS cho biết, một chiếc trực thăng quân sự Bắc Triều Tiên đã bị rơi ở đảo Wiha, gần biên giới với Trung Quốc.

Chiếc trực thăng Triều Tiên đã phát nổ ngay sau đó, 2 phi công thiệt mạng. Trước đó nó đang thực hiện bài huấn luyện đổ bộ lính dù.

Thông tin ban đầu cho hay, phía Trung Quốc đã đề xuất tham gia cứu trợ vụ trực thăng rơi, nhưng Bắc Triều Tiên đã kiên quyết từ chối.

Hiện vụ việc đang được giới chức Triều Tiên điều tra, làm rõ.

Hồng Thủy