Triều Tiên xây 2 lối đi mới vào hầm thử nghiệm hạt nhân

24/10/2013 10:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các nhà phân tích tin rằng Triều Tiên có thể sắp tiến hành một vụ nổ thử nghiệm hạt nhân mới sau khi phát hiện nước này đã xây thêm hai lối vào đường hầm tại bãi thử hạt nhân của mình.
Bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.
Bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 27.9 cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong hoạt động xây dựng và có sự hiện diện của hai lối vào đường hầm mới tại khu vực Punggye-ri, Viện Mỹ-Hàn của Đại học Johns Hopkins cho biết.
Nhóm nghiên cứu cho biết họ có lý do để nghi ngờ rằng một cuộc thử nghiệm sắp xảy ra và cho thấy ý định rõ ràng của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy chương trình hạt nhân.
Theo các nhà phân tích, các lối đi mới xây dựng cho thể được sử dụng để mở rộng khu vực thử nghiệm hoặc mức thông gió lớn hơn.
Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và tháng 2/2013 thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng tin rằng Bình Nhưỡng đã tái khởi động lò phản ứng plutonium tại Yongbyon cho phép Triều Tiên mở rộng chương trình hạt nhân của mình.
Nguyễn Hường