Triệu phú Anh vào tù vì cố gắng bán phụ tùng tên lửa cho Iran

02/11/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Triệu phú Tappin đã thừa nhận hành vi trên, mà theo đó ông bị kết án 33 tháng tù giam và phải nộp 11.000 USD tiền phạt

Triệu phú người Anh Christopher Tappin đã thừa nhận từng cố gắng bán phụ tùng thay thế cho tên lửa cho Iran - tờ Reuters ngày 1/11 đưa tin cho biết.
Triệu phú Christopher Tappin.
Triệu phú Christopher Tappin.

Tại phiên điều trần ở tòa án liên bang tại Al Palo, Texas, Mỹ, triệu phú Tappin đã thừa nhận hành vi trên, mà theo đó ông bị kết án 33 tháng tù giam và phải nộp 11.000 USD tiền phạt. Ngoài ra, triệu phú Tappin sẽ được thi hành án ở Anh chứ không phải tại Mỹ. 
Ông Tappin đã bị dẫn độ đến Mỹ từ Anh vào đầu năm 2012, tuy nhiên ông bị bắt giam ở Anh từ năm 2007 theo đề nghị của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Triệu phú Tappin cùng 2 người khác bị buộc tội cố gắng đưa các phụ tùng tên lửa chống máy bay Hawk,hiện đang được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Iran, ra khỏi nước Mỹ một cách bất hợp pháp để bán cho Tehran ẩn trong các lô hàng thực phẩm Hà Lan. 
Hai đồng phạm với triệu phú Tappin lần lượt bị tòa án Mỹ kết án 20 và 24 tháng tù giam.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)