Trưa nay Hàn Quốc thả truyền đơn, Bắc Hàn sẽ nã pháo trả đũa?

22/10/2012 07:56
Hồng Thủy (Nguồn Tân Kinh báo)
(GDVN) - Hàn Quốc quyết định sẽ dùng hơn 10 quả bóng bay thả hơn 20 vạn truyền đơn và 1000 tờ 1 đô la Mỹ sang Bắc Triều Tiên lúc 11 giờ 30 phút trưa nay 22/10
Tờ Tân Kinh báo xuất bản tại Trung Quốc ngày 22/10 cho hay, bắt đầu từ hôm qua 21/10 quân đội Hàn Quốc duy trì trực sẵn sàng chiến đấu cao độ, đề phòng Bắc Triều Tiên nã pháo qua biên giới nếu Nam Hàn rải 20 vạn truyền đơn bằng bóng bay sang miền Bắc.

Bơm khí vào bóng bay chuẩn bị rải truyền đơn (ảnh minh họa)
Bơm khí vào bóng bay chuẩn bị rải truyền đơn (ảnh minh họa)

Hiện tại Hàn Quốc đã bố trí pháo tự hành K-9, pháo 155 ly và tăng cường thêm máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 cảnh giới. Tất cả các sĩ quan quân đội đều sẵn sàng chờ lệnh.

Hiệp hội Thúc đẩy dân chủ Triều Tiên, một tổ chức dân sự ở Hàn Quốc quyết định sẽ dùng hơn 10 quả bóng bay thả hơn 20 vạn truyền đơn và 1000 tờ 1 đô la Mỹ sang Bắc Triều Tiên lúc 11 giờ 30 phút trưa nay 22/10.

Trước đó ngày 19/10 Bình Nhưỡng đã phát đi thông điệp, nếu phát hiện thấy truyền đơn Hàn Quốc sẽ lập tức đáp trả mạnh mẽ, không tiếc tay và không báo trước.

Công viên Imjingak sát biên giới tạm thời phải đóng cửa, 820 người dân vùng lân cận phải sơ tán do lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ nã pháo trả đũa
Công viên Imjingak sát biên giới tạm thời phải đóng cửa, 820 người dân vùng lân cận phải sơ tán do lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ nã pháo trả đũa

Tờ Chosun Ilbo Hàn Quốc hôm nay đưa tin, công viên Imjingak sát biên giới 2 miền Triều Tiên đã bị đóng cửa bởi lo ngại dàn pháo hạng nặng ngay bên kia biên giới có thể nã vào họ. Hàn Quốc cũng đã sơ tán khoảng 820 người dân sống trong ngôi làng lân cận sát biên giới.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự tại khu vực này nói với tờ Chosun Ilbo, hiện chưa thấy động tĩnh nào về các hoạt động dịch chuyển của quân đội Bắc Triều Tiên ở khu vực biên giới.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Kinh báo)