Trung - Hàn thiết lập đường dây nóng 24/24 đối phó với Triều Tiên

25/04/2013 06:56
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-se hôm 24/4 cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc đã đồng ý mở một đường dây nóng 24/24 giờ mỗi ngày để tham vấn kịp thời về các chính sách ứng phó về Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái) gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái) gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Vấn đề liên quan tới số phận khu công nghiệp Kaesong cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm. Ông Yun cho biết, động thái tạm đình chỉ hoạt động của khu công nghiệp này của Bình Nhưỡng là "phi nhân đạo".
Phản ứng của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước các nội dung hội đàm trên không được đề cập tới. Nhưng được biết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với Ngoại trưởng Hàn Quốc rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực chung với Hàn Quốc để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo. Đầu tháng này, Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân làm việc tại Kaesong khiến 123 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hàn Quốc buộc phải ngừng hoạt động. Bình Nhưỡng cũng đe dọa sẽ đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp liên Triều - biểu tượng cuối cùng còn lại của nỗ lực tái thiết lập quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)