Trung - Nhật đua nhau đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về Senkaku

10/10/2012 06:55
Bảo Thành (Nguồn: Zee News, Japan Times, China Dai
(GDVN) - Nếu cứ để các nước khác nghe mỗi luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh rằng Nhật Bản “ăn cắp” nhóm đảo này của Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản sẽ có thể chịu tác động tiêu cực.
Báo Zee News của Ấn Độ ngày 09/10 đưa tin, Nhật Bản và Trung Quốc đang tăng cường thực hiện các chiến dịch ngoại giao toàn cầu với hy vọng giành được ưu thế trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ đối với nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.

Gần đây Tokyo đã thay đổi chính sách tránh đưa ra những luận điểm quyết liệt chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo này. Có vẻ như các quan chức Nhật Bản thay đổi chiến thuật bởi họ lo ngại rằng nếu cứ để các nước khác nghe mỗi luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh rằng Nhật Bản “ăn cắp” nhóm đảo này của Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản sẽ có thể chịu tác động tiêu cực.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda

Theo tờ Thời báo Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã sẵn sàng chấp nhận thách thức từ phía Trung Quốc và tuyên bố rằng những lời cáo buộc của Bắc Kinh là vô căn cứ.

Về phần mình, Trung Quốc đang tận dụng hệ thống truyền thông nhà nước và các phương tiện khác để tuyên truyền về chủ quyền của mình tới cộng đồng quốc tế với quy mô có vẻ như áp đảo hoàn toàn so với phía Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba tuyên bố: “Chúng tôi cần phải phổ biến lập trường của mình hơn nữa tới cộng đồng quốc tế trong thời điểm cái gọi là một cuộc chiến pháp lý hoặc chiến tranh tuyên truyền được phát động.”

Ngoại trưởng Koichiro Gemba: Nhật Bản cần phải phổ biến lập trường của mình hơn nữa
Ngoại trưởng Koichiro Gemba: Nhật Bản cần phải phổ biến lập trường của mình hơn nữa

Thực hiện việc thay đổi chính sách của Thủ tướng Noda, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã giới thiệu một tài liệu có tựa đề “Ba sự thật về nhóm đảo Senkaku” và chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Nhật Bản trên toàn thế giới đưa vấn đề này tới với nước chủ nhà.

Tài liệu này khẳng định rằng nhóm đảo Senkaku là một phần lãnh thổ của Nhật Bản xét theo cả luật pháp quốc tế và lịch sử.

Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng bố trí một khu vực đặc biệt để người đọc dễ dàng tiếp cận những thông tin liên quan bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh.

Bằng các nỗ lực này, chính phủ Nhật Bản muốn phản bác lại tuyên bố của Trung Quốc cho rằng động thái mua đảo của chính phủ Nhật Bản là thách thức trật tự thế giới sau chiến tranh và Nhật Bản đang làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.

Bài quảng cáo chủ quyền Senkaku của Trung Quốc trên tờ The New York Times
Bài quảng cáo chủ quyền Senkaku của Trung Quốc trên tờ The New York Times

Còn tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc thì lại bỏ tiền đăng quảng cáo chủ quyền Senkaku trên ba tờ báo lớn của Mỹ với lập luận rằng nhóm đảo này thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa và thuộc chủ quyền không thể chối cãi của nước này.

Ở Pakistan, Đại sứ quán Trung Quốc cũng đăng một quảng cáo trên tờ báo tiếng Anh Daily Times của nước này để khẳng định rằng việc Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát hành chính nhóm đảo Senkaku cho Nhật vào năm 1972 là bất hợp pháp và không có hiệu lực.

Tuy Nhật Bản đã có những nỗ lực như vậy trong chiến dịch ngoại giao của mình nhưng một số quan chức Nhật Bản vẫn tỏ ra bi quan trước khả năng quá lớn của Trung Quốc trong việc tuyên truyền ở quy mô toàn cầu. Một số quan chức Nhật Bản thừa nhận rằng khả năng tuyên truyền của Trung Quốc gấp mấy lần của Nhật Bản.
Bảo Thành (Nguồn: Zee News, Japan Times, China Dai