Trung Quốc: Gần 800 người chết vì tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ

08/10/2012 10:22
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày năm nay đã xảy ra hơn 68 ngàn vụ tai nạn giao thông khiến 794 người chết và 2473 người bị thương.
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 8/10 đưa tin, kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày năm nay đã xảy ra hơn 68 ngàn vụ tai nạn giao thông khiến 794 người chết và 2473 người bị thương.

Vụ lật xe khách ngày 7/10 tại Sơn Đông khiến 14 người thiệt mạng
Vụ lật xe khách ngày 7/10 tại Sơn Đông khiến 14 người thiệt mạng

Gần đây nhất, trưa hôm qua ngày 7/10 một xe khách chở 53 người đi qua địa phận Thanh Ngân, Sơn Đông đã bị lật khiến 6 người chết tại chỗ, 8 người chết trên đường tới bệnh viện và 40 người bị thương.

Bên cạnh đó, các tuyến đường chính từ các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng hải đổ về các tỉnh thành và các khu du lịch liên tục tắc nghẽn, có thời điểm xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km vì lượng người đổ ra đường quá đông trong Tuần lễ vàng.

Vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc Quảng Đông - Bắc Kinh tại địa phận Thiệu Quan, Quảng Đông ngày 5/10 khiến 7 người chết
Vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc Quảng Đông - Bắc Kinh tại địa phận Thiệu Quan, Quảng Đông ngày 5/10 khiến 7 người chết

Ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, các đoạn đường cao tốc trở thành “bãi đỗ xe”, các khu du lịch rác chất thành núi. Theo thống kê ban đầu, các điểm du lịch lớn ở Trung Quốc đã đón 34,24 triệu lượt người đổ về thăm quan trong kỳ nghỉ này.

Trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh năm nay, Trung Quốc không thu phí đường cao tốc trong vòng 8 ngày nghỉ lễ.
Hồng Thủy (Nguồn QQ)