Trung Quốc bắt đầu điều tra hình sự Bạc Hy Lai

27/10/2012 09:04
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Cơ quan công tố Trung Quốc tuyên bố đã chính thức bắt đầu tiến hành điều tra hình sự đối với cựu quan chức cấp cao Bạc Hy Lai.

Reuters dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã ngày 26/10 cho biết, cơ quan công tố Trung Quốc tuyên bố đã chính thức bắt đầu tiến hành điều tra hình sự đối với cựu quan chức cấp cao Bạc Hy Lai.
Bạc Hy Lai
Bạc Hy Lai

Trước đó, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc, bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội, tước quyền miễn trừ và nhiều chức vụ khác. Động thái này đồng nghĩa với việc ông đã bị tước quyền miễn truy tố.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và vi phạm nguyên tắc của đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Theo tuyên bố của Tân Hoa Xã, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã "quyết định điều tra Bạc Hy Lai về các cáo buộc hình sự".
Tuyên bố cũng nói thêm rằng cơ quan công tố Trung Quốc cũng đã "áp dụng các biện pháp cưỡng bức đối với ông này theo đúng pháp luật". Theo Reuters, điều đó có thể có nghĩa là ông Bạc đã chính thức bị bắt giam. 

Reuters dẫn lời luật sư riêng của gia đình ông Bạc cho biết ông này cũng không chắc chắn về việc ông có được quyền tham gia biện hộ cho thân chủ của mình hay không.
Tân Hoa Xã không đề cập tới các chi tiết khác trong bản thông báo ngắn gọn trên, nhưng theo Reuters ông Bạc có thể sẽ phải đối mặt với bản án tù lâu năm về những hành vi vi phạm của mình.
Trước đó, vợ ông Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, cũng đã phải hầu tòa do có liên quan tới cái chết của một doanh nhân người  Anh tên là Neil Heywood. 
Ông Bạc từng được coi là ngôi sao sáng đang lên của đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuyên bố quyết định điều tra hình sự đối với ông được đưa ra 2 tuần trước thềm lễ khai mạc đại hội 18 của nước này, mà trong đó Bắc Kinh sẽ công bố danh sách các nhà lãnh đạo thế hệ mới của họ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)