Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ Type 072B mới, tăng cường năng lực đánh chiếm đảo

16/01/2016 08:03
Đông Bình
(GDVN) - Tàu đổ bộ xe tăng Type 072B thứ ba vừa bố trí bổ sung ở biển Hoa Đông, trước đó, Trung Quốc đã bố trí 6 tàu đổ bộ xe tăng Type 072A ở Biển Đông.

Tàu đổ bộ Thiên Mục Sơn bố trí thêm ở biển Hoa Đông

Nhiều tờ báo Trung Quốc hai ngày qua cho hay, ngày 12/1, lễ tổ chức biên chế, đặt tên, trao cờ tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn được tổ chức ở một quân cảng của Hạm đội Đông Hải.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông

Tàu đổ bộ Thiên Mục Sơn là tàu đổ bộ xe tăng mới do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, số hiệu là 916, dài 119,5 m, rộng 16,4 m, lượng giãn nước tối đa 5.008 tấn, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ.

Thiên Mục Sơn là tàu đổ bộ xe tăng Type 072B được chế tạo ở nhà máy đóng tàu Bạch Mã, thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, khởi công chế tạo tháng 8/2013, hạ thủy ngày 6/2/2015.

Đây là tàu đổ bộ xe tăng mới được chế tạo và trang bị của Hải quân Trung Quốc những năm gần đây, đài chỉ huy từ kiểu “mở” cải tiến thành kiểu “kín”, có tính tàng hình khá tốt, đồng thời thiết kế sàn tàu nối thẳng, tiện lợi cho vận chuyển nhanh chóng các trang bị đổ bộ.

Về vũ khí, tàu Thiên Mục Sơn có hệ thống pháo, đuôi tàu có sàn đỗ máy bay trực thăng. Tàu này chủ yếu dùng cho các nhiệm vụ như vận chuyển lực lượng đổ bộ thực hiện đổ bộ lên bờ, vận chuyển tiếp tế, đưa đón thương binh cùng với các hành động quân sự phi chiến tranh khác.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông

Bình luận về tàu đổ bộ Thiên Mục Sơn, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, thiết kế sàn tàu nối thẳng của tàu đổ bộ Thiên Mục Sơn giúp nó có thể chở nhiều máy bay trực thăng hơn.

Nếu tiến hành tác chiến đổ bộ, có thể mang theo nhiều máy bay trực thăng, đồng thời tiến hành điều động trang bị và binh lính từ nhiều chiều đến bờ biển, đảo đá, có thể cải thiện rõ rệt khả năng vận chuyển tác chiến đổ bộ và khả năng chi viện đường không.

Thiết kế đài chỉ huy kiểu kín có thể giúp cho tàu đổ bộ lắp nhiều thiết bị điện tử hơn để đáp ứng nhu cầu trên các phương diện như tác chiến thông tin vệ tinh, tầm xa, đối đất và biên đội.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông

Đỗ Văn Long cho rằng, tàu đổ bộ xe tăng là tàu chiến lấy vận chuyển trang bị hạng nặng đột kích đổ bộ làm nhiệm vụ chính, trang bị vận chuyển chính là xe tăng chiến đấu, xe chiến đấu đổ bộ bánh xích như xe tăng chiến đấu Type 99, Type 96, xe chiến đấu bộ binh Type 04.

Trước đây, Trung Quốc chỉ có tàu đổ bộ cỡ nhỏ và cỡ trung bình, chủ yếu dùng để vận chuyển nhân viên, có khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đổ bộ nhiều chiều và cơ động tầm xa.

Đến nay, tàu Thiên Mục Sơn sẽ kết hợp cả đổ bộ mặt nước và đổ bộ từ trên không, có nghĩa là tàu này có thể tiến hành đổ bộ nhiều chiều.

Theo Đỗ Văn Long, không gian bên trong tàu Thiên Mục Sơn khá lớn, khả năng tải trọng khá mạnh, có thể chở máy bay trực thăng, có nghĩa là kết hợp 2 loại trang bị với nhau, vừa có năng lực phòng không mạnh vừa có năng lực cơ động nhanh, cải thiện rõ rệt năng lực tác chiến đổ bộ và đánh chiếm đảo, giúp cho tập kết lượng lớn lực lượng ở khu vực đổ bộ trong thời gian ngắn.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông

Biên chế loại tàu chiến này sẽ mở rộng quy mô tác chiến đổ bộ của Trung Quốc, đồng thời sẽ thúc đẩy phương thức tác chiến đổ bộ của Quân đội Trung Quốc chuyển đổi từ đổ bộ ngang mặt nước sang đổ bộ nhiều chiều.

Đỗ Văn Long lưu ý, tàu đổ bộ của Trung Quốc còn tồn tại khoảng cách nhất định so với Quân đội Mỹ”.

Đến nay, Mỹ đã không còn khái niệm “tàu đổ bộ xe tăng”, thay thế là tàu vận tải đổ bộ tổng hợp, loại tàu chiến này có khoang bên trong được thiết kế theo tiêu chuẩn thống nhất, vừa có thể vận chuyển trang bị đổ bộ, vừa có thể vận chuyển rất nhiều lực lượng.

Việc chế tạo tàu đổ bộ của Mỹ lấy năng lực tác chiến hàng không làm chính, cơ bản chế tạo theo tiêu chuẩn của tàu sân bay, chẳng hạn tàu đổ bộ lớp Osa, có thể chở nhiều loại máy bay quân sự như máy bay chiến đấu F-35B, máy bay trực thăng cỡ lớn và máy bay vận tải cánh xoay nghiêng Osprey.

So với Mỹ, năng lực tác chiến hàng không của tàu đổ bộ Trung Quốc còn tương đối yếu, còn đang ở giai đoạn lấy số lượng để bù đắp cho chất lượng kém.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông

Ưu tiên bố trí trước tàu đổ bộ Type 072A ở Biển Đông

Liên quan đến tàu đổ bộ Type 072A và Type 072B Trung Quốc, có nguồn tin cho hay, Trung Quốc đã biên chế 6 tàu đổ bộ Type 072A cho Hạm đội Nam Hải, lần lượt là các tàu Hoa Đỉnh Sơn 992, La Tiêu Sơn 993, Đái Vân Sơn 994, Vạn Dương Sơn 995, Lão Thiết Sơn 996, Vân Vụ Sơn 997, thời gian biên chế vào các năm 2003, 2004 và 2005.

Ngoài ra, đã biên chế 2 tàu đổ bộ Type 072A cho Hạm đội Bắc Hải, gồm các tàu Thiên Trụ Sơn 911 và Đại Thanh Sơn 912, thời gian biên chế lần lượt vào năm 2003 và 2004.

Trong khi đó, Hạm đội Đông Hải đã được biên chế 1 tàu đổ bộ Type 072A tên là Bát Tiên Sơn 913 (10/2003), cùng với 3 tàu đổ bộ Type 072B lần lượt là Đại Biệt Sơn 981 (29/9/2015), Thái Hành Sơn 982 (22/10/2015) và Thiên Mục Sơn 916 (12/1/2016).

Ngoài ra, hai chiếc tàu đổ bộ xe tăng Type 072B khác đã hạ thủy lần lượt vào tháng 6/2015 và ngày 28/7/2015. Như vậy, hiện nay, tốc độ chế tạo tàu đổ bộ Type 072B của Trung Quốc rất nhanh. Tàu đổ bộ Type 072B là phiên bản nâng cấp của Type 072A, được chế tạo để từng bước thay thế phiên bản sớm của tàu đổ bộ Type 072.

Xây dựng năng lực tấn công đổ bộ là một trong những vấn đề ưu tiên của Quân đội Trung Quốc, trong khi đó, nước này đang tìm cách cưỡng ép thúc đẩy yêu sách chủ quyền ở các vùng biển xung quanh, nhất là yêu sách “đường lưỡi bò” vô lý và bất hợp pháp ở Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và ổn định khu vực - PV.

Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Ngày 12/1/2016, Trung Quốc biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thiên Mục Sơn số hiệu 916 Type 072B cho Hạm đội Đông Hải, bố trí ở biển Hoa Đông
Đông Bình