Trung Quốc bổ nhiệm thêm 1 Phó tổng tham mưu trưởng

22/10/2012 15:23
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Quân đội Trung Quốc tới đây sẽ có một đợt thay thế hàng loạt lãnh đạo cao cấp do vấn đề tuổi tác.
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22/10 đưa tin, quân đội nước này vừa có thêm một Phó tổng tham mưu trưởng vừa được bổ nhiệm, ông Thích Kiến Quốc, lon trung tướng, trước đó từng giữ chức Trợ lý Tổng tham mưu trưởng.

Ông Thích Kiến Quốc vừa được bổ nhiệm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, động thái được cho là chuẩn bị nhân sự cao cấp cho quân đội nước này sau đại hội 18
Ông Thích Kiến Quốc vừa được bổ nhiệm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, động thái được cho là chuẩn bị nhân sự cao cấp cho quân đội nước này sau đại hội 18

Trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và các cơ quan thông tấn lớn chưa thấy đưa tin về việc bổ nhiệm này. Tuy nhiên trong bản tin sáng nay, nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc đưa tin ông Thích Kiến Quốc đón tiếp Thư ký Bộ Quốc phòng Phần Lan đang ở thăm Bắc Kinh với cương vị Phó tổng tham mưu trưởng.

Ông Quốc sinh tháng 8/1952 tại huyện Văn Đăng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1970 nhập ngũ và từng kinh qua các chức vụ từ chiến sĩ lên đến Tư lệnh Quân đoàn 12 (năm 2002). Thích Kiến Quốc được bổ nhiệm Trợ lý Tổng tham mưu trưởng tháng 12/2008 và được thăng quân hàm trung tướng tháng 7/2010.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc ngoài Tổng tham mưu trưởng có 6 Phó tổng tham mưu trưởng và 2 Trợ lý. Với việc bổ nhiệm ông Thích Kiến Quốc, hiện tại quân đội nước này đang có 7 Phó tổng tham mưu trưởng,  trong đó 4 người đeo lon thượng tướng, 3 người lon trung tướng.

Chỉ đến khi báo chí đưa tin ông Quốc đón tiếp Thư ký Bộ Quốc phòng Phần Lan với tư cách Phó tổng tham mưu trưởng, người ta mới biết ông vừa được thăng chức
Chỉ đến khi báo chí đưa tin ông Quốc đón tiếp Thư ký Bộ Quốc phòng Phần Lan với tư cách Phó tổng tham mưu trưởng, người ta mới biết ông vừa được thăng chức

Việc bổ nhiệm thêm một Phó tổng tham mưu trưởng trước thềm đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc đang cận kề được dư luận cho rằng đây là một phần trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao của quân đội Trung Quốc khóa 18. 

Những nhân vật giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt hiện nay như Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc đều sẽ về hưu sau đại hội 18. Quân đội Trung Quốc tới đây sẽ có một đợt thay thế hàng loạt lãnh đạo cao cấp do vấn đề tuổi tác.
Hồng Thủy (Nguồn China News)