Trung Quốc đặt tên, cắm "bia chủ quyền" cho các đảo vô danh

17/10/2012 07:04
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)
(GDVN) - Theo một quan chức giấu tên của Cục Hải dương Trung Quốc nói rằng việc đặt tên và đánh dấu này thể hiện sự khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo và hòn đảo đó.
Tân Hoa Xã ngày 16/10 đưa tin, Cục Hải dương Trung Quốc đang lên kế hoạch đặt tên cho các quần đảo và hòn đảo vô danh mà họ tuyên bố "chủ quyền".

Gần đây, tàu Hải giám Trung Quốc liên tục "tuần tra" trên các vùng biển xung quanh các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền
Gần đây, tàu Hải giám Trung Quốc liên tục "tuần tra" trên các vùng biển xung quanh các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền

Cục Hải dương Trung Quốc cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng cấp tỉnh hoàn thành công tác điều tra dân số trên các hòn đảo trong địa bàn và hoàn chỉnh công tác thu thập thông tin về tên gọi và vị trí của các quần đảo và hòn đảo đến hết tháng 4/2013.

Tân Hoa Xã cho hay, cuối năm ngoái Trung Quốc đã chính thức đặt tên cho 1.660 hòn đảo và cắm bia đá trên các đảo này. Việc đặt tên và đánh dấu mốc cho 1664 hòn đảo còn lại sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm sau.

Theo một quan chức giấu tên của Cục Hải dương Trung Quốc nói rằng việc đặt tên và đánh dấu này thể hiện sự khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với các quần đảo và hòn đảo đó.

Đoàn tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Senkaku bất chấp sự ngăn cản của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản
Đoàn tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Senkaku bất chấp sự ngăn cản của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản

Trung Quốc cho rằng với tình hình nhiều hòn đảo họ tuyên bố "chủ quyền" hiện nay chưa có tên hoặc không có tên chính thức, việc đặt tên này sẽ giúp cơ quan chức năng nắm rõ hơn về số lượng và vị trí của các hòn đảo đó.

Theo vị quan chức trên, Trung Quốc "có" hơn 7.300 hòn đảo có diện tích từ 500 mét vuông trở lên.
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)