Trung Quốc đưa tàu lặn xuống độ sâu 7.000m dưới Thái Bình Dương

03/06/2012 15:08
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Nếu hoàn thành chuyến đi ở độ sâu này, nó có thể chạm tới bất kỳ đáy biển nào trên thế giới.
Chiếc tàu lặn có người lái của Trung Quốc ngày 3/6 đã bắt đầu lặn xuống vùng biển ngoài khơi phía đông thành phố cảng Jiangyin để hướng tới rãnh Mariana sâu 7.000m.

Tàu lặn Giao Long
Tàu lặn Giao Long

Tàu Giao Long sẽ bắt đầu hành trình lặn dưới độ sâu 7.000m dưới mặt nước biển Thái Bình Dương từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 trong nỗ lực giành danh hiệu tàu lặn có người lái hoạt động ở độ sâu sâu nhất thế giới.
Giao Long là tàu lặn có người lái được thiết kế có thể đạt tới độ sâu tối đa 7.000m dưới đáy biển. Nếu hoàn thành chuyến đi ở độ sâu này, nó có thể chạm tới bất kỳ đáy biển nào trên thế giới.

Nó đã 17 lần lặn thành công ở Biển Đông từ ngày 31/5-18/7/2010, trong đó lần lặn sâu nhất đạt 3.759m với 3 thủy thủ trên tàu.
Trong mùa hè năm 2011, Giao Long cũng đã hoàn thành chuyến đi ở độ sâu 5.188 tại Thái Bình Dương giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới sở hữu công nghệ đưa tàu lặn có người lái xuống độ sâu trên 3.500m dưới biển, sau Mỹ, Pháp, Nga và Nhật Bản.
Trung Quốc cho hay, sứ mệnh chính của Giao Long gồm nghiên cứu sinh học, hóa học và vật lý học, cũng như thám hiểm và cứu hộ dưới biển sâu.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)