Trung Quốc hạn chế quan chức xuất cảnh

28/05/2012 06:26
Theo Thanh niên
Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ra quy định hạn chế việc xuất cảnh đối với giới chức và người thân nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, rửa tiền và chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài.
Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ra quy định hạn chế việc xuất cảnh đối với giới chức và người thân nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, rửa tiền và chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài, theo hãng tin CNA.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Quy định được đưa ra 2 tháng sau khi cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Tôn Phong, cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển nông nghiệp quốc gia tại thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô.

Ông Tôn bị tình nghi trốn ra nước ngoài cùng gia đình sau khi vay nhiều người 100 triệu nhân dân tệ (16 triệu USD).
Trong một diễn biến khác, giới chức tỉnh Hà Nam ngày 27.5 thông báo vừa bắt ông Lý Tân Công, cựu Phó chánh văn phòng Đảng ủy thành phố Vĩnh Thành, với cáo buộc cưỡng hiếp 10 bé gái vị thành niên, theo Tân Hoa xã. Vụ việc chỉ được phanh phui sau khi nhiều công dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trên các diễn đàn.
Theo Thanh niên