Trung Quốc huy động hơn 1050 cảnh sát vây bắt 220 chú chó hoang

16/04/2012 10:13
Hồng Thủy (Theo Tề Lỗ vãn báo)
(GDVN) - Người dân ra đường dắt chó đi dạo mà không có xích sẽ bị phạt 200 tệ, nhà nào nuôi chó mà chưa được cấp phép sẽ bị phạt 2000 tệ.

Tờ Tề Lỗ vãn báo ngày 16/4 đưa tin, sáng sớm ngày 15/4 sở Cảnh sát tỉnh Tế Nam, Trung Quốc đã huy động hơn 1050 cán bộ, chiến sĩ tập trung vây bắt chó hoang, "chó nuôi trái phép", kết thúc chiến dịch ngày hôm qua, cảnh sát đã "tóm" được hơn 220 con.

Huy động hàng ngàn cảnh sát truy quét chó
Huy động hàng ngàn cảnh sát truy quét chó


Thời tiết đang ấm dần lên, ngày càng nhiều người dân nuôi chó trái phép khiến số vụ người dân địa phương này bị chó dại cắn gia tăng. 6h 30 phút sáng hôm qua, sở Công an Tế Nam quyết định lập tức triển khai chiến dịch truy quét chó dại do đích thân Trưởng phòng Trật tự trị an đô thị chỉ huy.

Phóng viên đi theo tác nghiệp, không mấy khó khăn để ghi lại cảnh vây bắt chó hoang, chó nuôi trái phép của người dân. Chỉ cần vào các ngõ ngách, rất nhiều người dân nuôi chó thả rông mà không chịu xích, chỉ cần người lạ đi vào là chúng xồ ra khiến họ phải chạy bán sống bán chết, nếu không muốn bị chó cắn.
Theo "Quy định quản lý việc nuôi chó trong địa bàn thành phố Tế Nam", nếu người dân ra đường dắt chó đi dạo mà không có xích sẽ bị phạt 200 tệ, nhà nào nuôi chó mà chưa được cấp phép sẽ bị phạt 2000 tệ.
Hồng Thủy (Theo Tề Lỗ vãn báo)