Đài Loan tập trận. Hình minh họa. |
Tờ Bưu điện Hoa Nam xuất bản tại Hồng Kông ngày 15/7 đưa tin, Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận từ hôm thứ Hai với kịch bản chống lại kế hoạch tấn công hòn đảo này từ quân đội Trung Quốc dự kiến diễn ra vào năm 2017.
Đây là cuộc diễn tập quân sự trên máy tính kéo dài 5 ngày, một phần của cuộc tập trận thường niên lớn nhất Đài Loan, Hán Quang 29, giới chức Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc trong năm 2017, theo sau là một cuộc "xâm lược" quy mô lớn, cơ quan này thông báo mà không giải thích lý do tại sao kịch bản tập trận lại xác định mốc thời gian cụ thể bị Trung Quốc tấn công. Các nhà phân tích quân sự thì cho rằng mốc thời gian giả định một cuộc tấn công từ Trung Quốc năm 2017 là hợp lý bởi sự tích tụ quân sự của Trung Quốc cũng như tranh chấp lãnh thổ giữa nó với các nước láng giềng. Sắp tới Trung Quốc có thể đưa vào biên chế cụm tàu sân bay đầu tiên, máy bay tàng hình và tàu tấn công đổ bộ 081, Kevin Cheng, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Châu Á - Thái Bình Dương tại Đài Bắc nhận định.
Đây là cuộc diễn tập quân sự trên máy tính kéo dài 5 ngày, một phần của cuộc tập trận thường niên lớn nhất Đài Loan, Hán Quang 29, giới chức Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc trong năm 2017, theo sau là một cuộc "xâm lược" quy mô lớn, cơ quan này thông báo mà không giải thích lý do tại sao kịch bản tập trận lại xác định mốc thời gian cụ thể bị Trung Quốc tấn công. Các nhà phân tích quân sự thì cho rằng mốc thời gian giả định một cuộc tấn công từ Trung Quốc năm 2017 là hợp lý bởi sự tích tụ quân sự của Trung Quốc cũng như tranh chấp lãnh thổ giữa nó với các nước láng giềng. Sắp tới Trung Quốc có thể đưa vào biên chế cụm tàu sân bay đầu tiên, máy bay tàng hình và tàu tấn công đổ bộ 081, Kevin Cheng, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Châu Á - Thái Bình Dương tại Đài Bắc nhận định.
Tàu cao tốc đệm khí của hải quân Trung Quốc tập trận. Hình minh họa. |
"Khả năng đổ bộ của Trung Quốc sẽ được nâng lên đáng kể sau khi các lực lượng của nó được trang bị các tàu tấn công đổ bộ được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, chống tàu ngầm và máy bay trực thăng tấn công", Kevin Cheng nói thêm. Nhà phân tích này cho biết thêm, các tàu tấn công đổ bộ có thể được Trung Quốc sử dụng trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông cũng cảnh báo về mối đe dọa từ việc Trung Quốc triển khai hơn 1500 tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vào Đài Loan trong khi độ chính xác của các tên lửa này ngày càng cao. Căng thẳng giữa 2 bờ eo biển Đài Loan đã giảm bớt kể từ khi chính quyền Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan do Mã Anh Cửu đứng đầu thực hiện chính sách thân thiện với đại lục. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn không loại trừ việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, "một phần lãnh thổ chưa thu hồi". Một Thiếu tướng Đài Loan nói với các phóng viên, mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đại lục đã không giảm đi theo xu hướng cải thiện của quan hệ hai bờ eo biển.
- Asia News: Trung Quốc cố tình ngăn cản hợp tác Việt - Ấn tại Biển Đông
- Trung Quốc đặt điều kiện phi lý và nực cười về đàm phán Biển Đông
- Báo Anh: Chính tàu ngầm Israel tấn công kho tên lửa Yakhont của Syria
- Myanmar sẽ "đau đầu" vì tranh chấp Biển Đông trong năm 2014
- Tuyên bố của Obama cảnh báo Trung Quốc ở Biển Đông là "phù hợp"
- Hoàn Cầu: Mỹ sẽ không tham chiến nếu nổ ra xung đột ở Biển Đông
- Philippines lên kế hoạch phòng thủ Trung Quốc đánh úp Bãi Cỏ Mây
- ASEAN cần cảnh giác với các thỏa thuận của Trung Quốc ở Biển Đông
- Syria phủ nhận Israel đứng sau vụ tấn công kho tên lửa Yakhont
- Quan chức Mỹ: Chính Israel tấn công kho tên lửa Yakhot tại Syria
Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)