Trung Quốc tăng cường kiểm tra "bản đồ bất hợp pháp" tại cửa khẩu

18/10/2012 06:39
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)
(GDVN) - Cái gọi là “bản đồ bất hợp pháp” được phía Trung Quốc coi là các bản đồ không có các thông tin chỉ rõ các quần đảo trên Biển Đông, Hoa Đông và đảo Chiwei là “của Trung Quốc”
Tân Hoa Xã ngày 16/10 đưa tin, Cục Bản đồ quốc gia Trung Quốc cho hay các nhân viên Hải quan Trung Quốc tại các cửa khẩu vừa được chỉ đạo tăng cường kiểm tra các thiết bị di động có bản đồ kỹ thuật số Internet và thu giữ những thiết bị sử dụng bản đồ mà họ cho là “bất hợp pháp”.

Biên phòng Trung Quốc kiểm tra hành khách qua lại biên giới
Biên phòng Trung Quốc kiểm tra hành khách qua lại biên giới

Theo đó cái gọi là “bản đồ bất hợp pháp” được phía Trung Quốc coi là các bản đồ không có các thông tin chỉ rõ các quần đảo trên Biển Đông, Hoa Đông và đảo Chiwei là “của Trung Quốc”, mắc các sai sót về đường biên giới của nước này hoặc làm rò rỉ các thông tin địa lý mật.

Tờ Legal Daily dẫn lời một quan chức giấu tên của Cục Khảo sát, đồ bản và thông tin đo đạc quốc gia (NASMG) cho hay, các thiết bị bị thu giữ sẽ được chuyển tới cơ quan này để điều tra thêm.

NASMG cũng đã nhấn mạnh rằng nhiều bản đồ kỹ thuật số trên Internet sử dụng trong điện thoại và máy tính bảng trong thực tế là các “bản đồ bất hợp pháp”.

Hải quan Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra phần mềm bản đồ trên các thiết bị di động tại cửa khẩu (Ảnh minh họa)
Hải quan Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra phần mềm bản đồ trên các thiết bị di động tại cửa khẩu (Ảnh minh họa)

Các cơ quan viễn thông Trung Quốc cũng được yêu cầu phối hợp với NASMG để tăng cường giám sát các thiết bị di động. Theo đó những thiết bị có những bản đồ “không phù hợp” sẽ bị chấm dứt dịch vụ mạng.

Trung Quốc hiện đang tiến hành lấy ý kiến dân chúng về một dự thảo luật nhằm trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi không thể hiện hoàn chỉnh lãnh thổ Trung Quốc khi vẽ, xuất bản các bản đồ liên quan.
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)