Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông 5 ngày

27/07/2014 07:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tiến hành trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7, ở vùng biển ngoài khơi của tỉnh Chiết Giang.

Đài NHK ngày 26/7 cho biết, Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ tổ chức tập trận ở biển Hoa Đông vào cuối tháng này. 

Tàu Trung Quốc tham gia tập trận với Nga tại biển Hoa Đông hồi tháng 5/2014.
Tàu Trung Quốc tham gia tập trận với Nga tại biển Hoa Đông hồi tháng 5/2014.

Theo đó, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tiến hành trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7, ở vùng biển ngoài khơi của tỉnh Chiết Giang. 

Tất cả các hoạt động vận tải tại khu vực sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra tập trận. 

Cục Hàng không dân dụng của Trung Quốc hôm thứ Năm cũng cho biết, các chuyến bay thương mại sẽ bị cấm đi vào khu vực gần biển Hoa Đông, trong đó có khu vực gần Thượng Hải và Nam Kinh vào cuối tháng này do liên quan tới cuộc tập trận và một số lý do khác. 

Trước đó, cơ quan này cũng thừa nhận rằng một số chuyến bay thương mại đã bị trễ hoặc hủy hồi đầu tháng này là do các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc. 

Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung hồi tháng 5 ở biển Hoa Đông, nơi quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang nóng lên do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo không người ở./.

Nguyễn Hường