Trung Quốc thăng hàm tướng cho 4 sĩ quan ĐQK Quảng Châu

29/07/2012 13:47
Hồng Thủy (nguồn Nhân dân nhật báo)
(GDVN) - Trước thềm kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc năm nay, Bắc Kinh đã thăng quân hàm thiếu tướng, trung tướng cho 13 sỹ quan các đơn vị chủ lực

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc bản điện tử xuất bản ngày 29/7 đưa tin, ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc vừa ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho 4 sĩ quan thuộc đại quân khu Quảng Châu.

Hình Thư Thành, Phó tư lệnh đại quân khu Quảng Châu vừa được thăng hàm trung tướng
Hình Thư Thành, Phó tư lệnh đại quân khu Quảng Châu vừa được thăng hàm trung tướng

Chiều 26/7, Tư lệnh đại quân khu Quảng Châu, trung tướng Từ Phấn Lâm đã đọc quyết định thăng quân hàm trung tướng cho Phó tư lệnh Hình Thư Thành, thăng quân hàm thiếu tướng cho 3 sĩ quan: Trương Lợi Minh – Tham mưu trưởng đơn vị 75200, Lưu Hiểu Đạt – Tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Bắc, Hàn Bằng Ban – Tham mưu trưởng lực lượng quân sự đóng tại Hồng Kông.

Chế độ quân hàm hiện tại của quân đội Trung Quốc không phong/thăng hàm đại tướng, cấp bậc cao nhất trong quân đội nước này hiện nay là thượng tướng dành cho các Phó chủ tịch quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu các đơn vị lớn trực thuộc bộ. Quân hàm trung tướng được dành cho cấp Tư lệnh, Phó tư lệnh, Chính ủy, Phó chính ủy các đại quân khu, quân binh chủng, hạm đội hải quân.

Trước thềm kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc năm nay, Bắc Kinh đã thăng quân hàm thiếu tướng, trung tướng cho 13 sỹ quan các đơn vị chủ lực trong toàn quân. Đặc biệt là sự điều chỉnh nhân sự cấp cao hải quân với việc điều trung tướng Vương Đăng Bình – Chính ủy hạm đội Bắc Hải về làm Chính ủy hạm đội Nam Hải được dư luận đặc biệt chú ý.
Hồng Thủy (nguồn Nhân dân nhật báo)