Trung Quốc triển lãm phản gián, Tập Cận Bình nêu chiến lược an ninh

16/04/2015 09:44
Hồng Thủy
(GDVN) - Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban An ninh quốc gia trung ương và đưa ra chính sách an ninh quốc gia tổng thể.
Triển lãm thành tựu phản gián Trung Quốc tại Quảng Đông.
Triển lãm thành tựu phản gián Trung Quốc tại Quảng Đông.

Đa Chiều ngày 15/4 đưa tin, hôm qua ông Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban An ninh quốc gia trung ương và đưa ra chính sách an ninh quốc gia tổng thể. Ông Bình nhấn mạnh việc giáo dục ý thức an ninh quốc gia cho người dân, yêu cầu nâng cao nhận thức tổng thể về an ninh quốc gia.

Cũng trong ngày 15/4, tỉnh Quảng Đông cũng quyết định lấy nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông phát biểu vận động nông dân làm địa điểm giáo dục "ý thức an ninh quốc gia" cho người dân tỉnh Quảng Đông.

Tại trung tâm này, Quảng Đông đang mở triển lãm thành tựu ngành phản gián Trung Quốc với 8 cụm nội dung: Quan tâm của lãnh đạo, quang vinh nghề nghiệp, anh hùng vô danh, cư an tư nguy, thiên la địa võng và sức dân sóng biển. Triển lãm sẽ mở cửa từ 15/4 đến hết ngày 31/5.

Triển lãm tiết lộ, những năm gần đây các tổ chức tình báo nước ngoài đã liên tục tìm cách thâm nhập, khai thác các bí mật chính trị, tình báo quân sự, ngoại giao, kinh tế, khoa học công nghệ của Trung Quốc, ảnh hưởng "nghiêm trọng" đến an ninh quốc gia của họ.

Chỉ trong vòng vài năm, lực lượng Bắc Kinh đã phá hàng trăm vụ án gián điệp xâm nhập, thu thập hàng chục ngàn máy tính và nhiều tài liệu mật liên quan đến các cơ quan đảng, nhà nước và quân đội Trung Quốc.

Chuyên mục "thiên la địa võng" trong triển lãm thành tựu phản gián Trung Quốc tại Quảng Đông đã công bố một số vụ án gián điệp điển hình mà an ninh Trung Quốc đã phá trong những năm gần đây. 

Ví dụ như Quách Vạn Quân, một kỹ sư tên lửa thuộc tập đoàn Công nghệ hàng không vũ trụ Thiên Tân bị xử tử năm 2008 vì tội làm gián điệp, Vương Quán Đô làm gián điệp cho Đài Loan, Tịch Thế Quốc - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban tỉnh Hải Nam tiết lộ bí mật, cựu Tùy viên quân sự Mỹ tại Bắc Kinh thu thập tin tình báo trái phép...

Hồng Thủy