Trung Quốc tuyên án tử hình, tù chung thân 3 bị cáo bạo loạn Tân Cương

13/08/2013 08:51
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters)
(GDVN) - Phiên tòa tại Kashgar hôm qua đã tuyên án đối với 5 người tham gia vụ bạo loạn, trong đó 2 bị cáo bị tuyên án tử hình, 1 tù chung thân và 2 người còn lại bị kết án 9 năm tù.
Hiện trường vụ bạo loạn tại Tân Cương hôm 23/4.
Hiện trường vụ bạo loạn tại Tân Cương hôm 23/4.
Tân Hoa Xã ngày 12/8 đưa tin, hôm qua 12/8 tòa án trung cấp khu Kashgar, Tân Cương đã mở phiên tòa xét xử các bị can trong vụ bạo loạn hôm 23/4 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 15 người là nhân viên cảnh sát địa phương.
Bản tin trên Reuters ngày 12/8 cho biết con số người chết trong vụ bạo loạn mà chính quyền Trung Quốc gọi là "tấn công khủng bố" hôm 23/4 có 21 người, 1 ngôi nhà bị đốt cháy. Phiên tòa tại Kashgar hôm qua đã tuyên án đối với 5 người tham gia vụ bạo loạn, trong đó 2 bị cáo bị tuyên án tử hình, 1 tù chung thân và 2 người còn lại bị kết án 9 năm tù. Chính quyền Tân Cương không "quy trách nhiệm" vụ bạo loạn cho bất kỳ tổ chức nào, nhưng Trung Quốc cho rằng các sự cố bất ổn ở khu vực Tân Cương giàu năng lượng là do một nhóm Hồi giáo ly khai muốn thiết lập một nhà nước Đông Turkestan độc lập. Tháng 7 năm 2009 cũng xảy ra một vụ đụng độ giữa những người Duy Ngô Nhĩ thiểu số với người Hán ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương khiến gần 200 người thiệt mạng.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters)