Trung tướng trẻ nhất Trung Quốc lên Phó Tổng tham mưu trưởng

28/07/2014 06:19
Hồng Thủy
(GDVN) - Xuất thân từ phi công hạng đặc biệt, Ất Hiểu Quang đã từng lái nhiều loại máy bay quân sự khác nhau, có khả năng bay cả ngày - đêm, trực tiếp chỉ huy bay.
Ông Ất Hiểu Quang, tân Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.
Ông Ất Hiểu Quang, tân Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.

Đa Chiều ngày 27/7 đưa tin, trước thềm kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, Bắc Kinh lại tiếp tục điều chỉnh nhân sự quy mô lớn trong quân đội. Theo thông tin mới nhất, ông Ất Hiểu Quang, Trung tướng trẻ nhất Trung Quốc vừa nhậm chức Phó Tổng tham mưu trưởng.

Tờ Quân giải phóng hôm 26/7 tiết lộ, hôm 25/7 diễn ra hội thảo về công tác tư tưởng cho các học viên các trường sĩ quan quân đội tại Bắc Kinh, ông Ất Hiểu Quang tham dự với tư cách Phó Tổng tham mưu trưởng cùng với Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương và Trương Dương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Ông Quang năm nay 54 tuổi người Thuật Dương, Giang Tô, xuất thân nhà binh, 16 tuổi nhập ngũ, tốt nghiệp trường sĩ quan Không quân Bảo Định, đã kinh qua các chức vụ tại 2 đại quân khu Thẩm Dương, Thành Đô, Phó Tham mưu trưởng binh chủng Không quân đại quân khu Quảng Châu, năm 2004 đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, 2008 thăng chức Phó Tham mưu trưởng quân chủng Không quân.

Tháng 7/2012 Ất Hiểu Quang được thăng hàm Trung tướng, trở thành Trung tướng trẻ nhất quân đội Trung Quốc. Trong đại hội 18, ông Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Các ông Hứa Kỳ Lượng, Mã Hiểu Thiên (Tư lệnh Không quân) trước khi thăng chức đều giữ ghế Phó Tổng tham mưu trưởng ở độ tuổi không quá già, không quá trẻ. Trong khi các Phó Tổng tham mưu trưởng lại thường thăng tiến từ vị trí Tư lệnh các binh chủng đi lên, do đó sự thăng tiến của Ất Hiểu Quang là một động thái đáng chú ý.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Trung Quốc được đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy trung ương, phụ trách tổ chức lãnh đạo xây dựng lực lượng và chỉ huy các lực lượng vũ trang trên toàn quốc, được xem như trung khu đầu não chỉ huy toàn quân.

Xuất thân từ phi công hạng đặc biệt, Ất Hiểu Quang đã từng lái nhiều loại máy bay quân sự khác nhau, có khả năng bay cả ngày - đêm, trực tiếp chỉ huy bay.

Hồng Thủy