Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại cuộc họp báo chung hôm 23.10 |
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hơn 90.000 km2 trong khu vực phía đông của dãy Himalaya, mà Ấn Độ cáo buộc trong đó có 38.000 km2 thuộc lãnh thổ của mình.
Hai nước đã nổ ra xung đột liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở biên giới trong năm 1962 và một loạt các cuộc đụng độ khác vào đầu năm nay.
"Tôi chắc chắn nó sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực biên giới chung", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ.
Thủ tướng Singh cho biết, thỏa thuận này "sẽ mở rộng thêm các công cụ hiện có để đảm bảo hòa bình, ổn định trên biên giới chung".
Theo thỏa thuận mới, hai bên sẽ thông báo cho nhau về lịch trình tuần tra dọc biên giới chung để giảm nguy cơ xảy ra đối đầu và thực hiện "kiềm chế tối đa" trong trường hợp xảy ra các cuộc đối mặt tại những nơi không có đường kiểm soát rõ ràng.
- Xạ thủ hàng đầu Thái Lan bị bắn chết tại Bangkok
- Tình báo Trung Quốc dùng mỹ nhân kế đánh cắp bí kíp công nghệ Nhật Bản
- CCTV vô tình để lộ tin Trung Quốc điều tra Chu Vĩnh Khang?
- Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không bán chiến đấu cơ cho Philippines
- Bắc Triều Tiên triệu tập 10 ngàn sĩ quan chỉ huy về Bình Nhưỡng
- "Trung Quốc sử dụng Iran như một con tốt, sẵn sàng giao dịch với Mỹ"
- Tổng tham mưu trưởng Myanmar từ TQ trở về, 2 bên bàn chuyện Biển Đông
- Ảnh: Số vũ khí Mỹ trị giá 7 tỷ USD thành phế liệu tại Afghanistan
- Giao tranh với phe Assad, một tướng chỉ huy quân nổi dậy Syria tử trận
- Bắc Triều Tiên triển khai 130 tàu đệm khí ven biển
Nguyễn Hường