Từ 15/5/2012 Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu phổ thông điện tử

04/05/2012 07:27
Hồng Thủy (theo Tân Kinh báo)
(GDVN) - Vân tay của chủ sở hữu hộ chiếu chỉ có thể được đọc và hoàn nguyên thông qua phần mềm đặc biệt của cơ quan công an phát hành với cơ quan kiểm tra cửa khẩu.
Tờ Tân Kinh báo 4/5 đưa tin, bộ Công an Trung Quốc sẽ thống nhất phát hành hộ chiếu phổ thông điện tử trên toàn quốc, bắt đầu từ 15/5. Vân tay của chủ sở hữu hộ chiếu chỉ có thể được đọc và hoàn nguyên thông qua phần mềm đặc biệt của cơ quan công an phát hành với cơ quan kiểm tra cửa khẩu.

Hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc nhỏ gọn như một chiếc thẻ ATM
Hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc nhỏ gọn như một chiếc thẻ ATM

Bắt đầu từ năm 2004 đến nay trên thế giới đã có trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử.

Trung Quốc bắt đầu kế hoạch thay đổi hộ chiếu cho công dân nước mình từ năm 2009, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

So sánh với hộ chiếu phổ thông truyền thống, hộ chiếu phổ thông điện tử của Trung Quốc đẹp hơn và có tính bảo mật rất cao, khó có thể làm giả nên việc quản lý hộ chiếu cũng như phòng chống tội phạm xâm nhập hoặc đào thoát sẽ thuận lợi hơn.
Máy kiểm tra hộ chiếu tại các cửa khẩu
Máy kiểm tra hộ chiếu tại các cửa khẩu

Điểm khác biệt nữa đối với loại hộ chiếu phổ thông điện tử này là quy trình thủ tục đăng ký làm hộ chiếu sẽ tăng thêm 2 bước, lấy mẫu dấu vân tay và chữ ký người xin hộ chiếu, tất cả thông tin cá nhân này đều được mã hóa và thống nhất quản lý giữa cơ quan phát hành với cơ quan kiểm tra.
Hồng Thủy (theo Tân Kinh báo)