"Tư lệnh" Hải giám Trung Quốc lại "dọa" Philippines

01/02/2013 12:01
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - "Trung Quốc sẽ không chủ động gây sự trên biển, nhưng có ai đó xâm phạm và thách thức lợi ích biển của Trung Quốc, Trung Quốc quyết không tha."
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc

Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 1/2 đưa tin, hôm qua 31/1 trong buổi tiếp Trần Vĩnh Tài, Hội trưởng Tổng hội Hoa thương Philippines, Trần Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, cơ quan quản lý trực tiếp lực lượng tàu Hải giám đã cao giọng tuyên bố: "Trung Quốc sẽ không chủ động gây sự trên biển, nhưng có ai đó xâm phạm và thách thức lợi ích biển của Trung Quốc, Trung Quốc quyết không tha."
Khi tiếp phái đoàn Tổng hội Hoa thương Philippines, Lưu Tích Quý giới thiệu về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Cục Hải dương quốc gia, đồng thời phân tích một loạt biện pháp "đáp trả các động thái xâm phạm chủ quyền Trung Quốc" trên biển từ năm ngoái.

Lưu Tích Quý cho rằng lực lượng Hải giám dưới trướng ông ta đã phát huy tối đa hiệu quả trên Biển Hoa Đông và Biển Đông trong các sự kiện tranh chấp Scarborough khởi phát tháng 4/2012, việc Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Biển và chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku.

Lý giải cho những hành động leo thang ngang ngược trên Biển Đông, Biển Hoa Đông nửa cuối 2012 và đầu năm 2013 của lực lượng Hải giám, Lưu Tích Quý cho rằng đó là hành động cần làm để bảo vệ cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc, bất chấp mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp và thông lệ quốc tế.

Viên Cục trưởng này đổ hoàn toàn trách nhiệm cho phía Philippines về việc "xuất hiện một số nhân tố bất hòa" trong quan hệ song phương khi Philippines phái tàu hải quân ra xua đuổi tàu cá Trung Quốc xâm nhập (trái phép - PV) bãi cạn Scarborough (ngư trường truyền thống của Philippines, Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền với tên gọi đảo Hoàng Nham - PV).

Về việc Philippines kiện "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về luật biển, Lưu Tích Quý cho rằng đó là một "hành vi khiêu khích chính trị vô trách nhiệm", sau đó quay sang động viên, vỗ về đoàn đại biểu Tổng hội Hoa thương Philippines và "bày tỏ hy vọng" tổ chức này tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế song phương, đặc biệt là mảng hợp tác khai thác kinh tế biển.
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)